MỚI NHẤT :
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • "Bệnh binh" kỷ lục tái xuất, sao Bayern sớm khiến sếp sòng thất vọng

    13:31 Thứ tư 12/02/2020

    BongDa.com.vn Một ngôi sao ở Bayern Munich đã bày tỏ nguyện vọng bản thân trong sơ đồ chiến thuật của câu lạc bộ thời gian tới.

    Trước Leipzig vào cuối tuần rồi, Lucas Hernandez đã trở lại thi đấu cho Bayern Munich sau thời gian dài gặp chấn thương. Đó là nguyên nhân khiến David Alaba cảm thấy vui mừng bởi hậu vệ người Áo cho rằng sự tái xuất của Hernandez sẽ giúp ích cho toàn đội rất nhiều. Trên AZ, Alaba bày tỏ:

    "Lucas Hernandez đang có những tiến triển rất tốt. Bạn có thể thấy anh ta thi đấu vô cùng gan lỳ. Anh ta nhanh nhẹn và mạnh mẽ trong các tình huống tranh chấp trên không và luôn cản bóng một cách an toàn. Thật tuyệt khi được chứng kiến điều đó và chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của anh ta với toàn đội."

    "Sự hồi phục của anh ta đang hướng theo chiều thuận lợi khi anh ta hoàn thành tốt các bài trên sân tập. Điều đó sẽ giúp ích cho Bayern rất nhiều trong giai đoạn tới."

    David Alaba uncertain about role as right center-back once Lucas Hernández returns - Bóng Đá

     Hernandez đã trở lại sau chấn thương.

    Với sự trở lại quan trọng này, HLV Hansi Flick nhiều khả năng sắp xếp 2 cầu thủ thuận chân trái là Hernandez và Alaba thành cặp trung vệ. Song, Alaba đã sớm khiến ông thầy thất vọng và anh bày tỏ muốn được thi đấu ở vị trí hậu vệ trái hơn.

    "Thi đấu ở vị trí trung vệ là điều mới mẻ với tôi. Thật khó để nói đây tiếp tục là giải pháp dành cho tương lai bởi tôi chỉ giữ vai trò này lần đầu chứ không phải trong thời gian dài. Trước đây, tôi chưa được đào tạo thi đấu trung vệ. Dù sao, tôi vẫn thấy thoải mái hơn khi được thi đấu trong vai trò hậu vệ trái."

    VIdeo Alaba sút phạt vào lưới Leipzig:

    Lữ Phong | 13:01 12/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...