MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • B.Bình Dương chia tay cùng lúc 7 cầu thủ

    17:06 Thứ năm 28/12/2017

    Với quyết tâm trẻ hóa đội hình, B.Bình Dương tiếp tục nói lời chia tay với một loạt trụ cột sau khi hết hạn hợp đồng.

     Ở mùa giải 2017, B.Bình Dương gặp khá nhiều khó khăn về lực lượng khi lứa cầu thủ trẻ chưa thể khỏa lấp được khoảng trống do những đàn anh để lại. Điều này khiến đoàn quân HLV Trần Bình Sự thường xuyên đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Sau 26 vòng đấu, đội bóng đất Thủ đã kết thúc mùa giải với vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 30 điểm giành được.

     - Bóng Đá

     HLV Trần Minh Chiến tiếp tục trẻ hóa đội hình của B.Bình Dương.

    Kết thúc mùa giải 2017, B.Bình Dương cũng đã nói lời chia tay với HLV Trần Bình Sự để bổ nhiệmHLV Trần Minh Chiến ngồi vào chiếc ghế nóng của CLB. Nhằm chuẩn bị cho BTV Cup 2018 mà đội bóng đất Thủ đóng vai trò chủ nhà, thầy trò HLV Trần Minh Chiến đã trở lại tập trung và ra sân tập luyện trở lại từ ngày 27/12. Đáng chú ý là đội hình của CLB tiếp tục trẻ hóa khi đôn thêm một loạt cầu thủ trẻ từ tuyến hai lên.

    Đôn nhiều cầu thủ trẻ lên đội 1, B.Bình Dương cũng đã tiến hành thanh lý hợp đồng với 7 cầu thủ gồm Xuân Luân, Xuân Thành, Michal Nguyen, Hoài Nam, Thanh Tùng, Văn Hà và ngoại binh Diogo sau khi những cầu thủ này hết hợp đồng của mình.

    BTV Cup 2018 diễn ra từ ngày 25/01 đến 04/02/2018 là cơ hội để HLV Trần Minh Chiến lắp ghép đội hình của B.Bình Dương chuẩn bị cho mùa giải 2018. Theo thông báo từ BTC, giải đấu năm nay chỉ có 5 đội tham dự thay vì 8 đội như những năm trước. Ba đội trong nước đã được xác định gồm chủ nhà B.Bình Dương, Quảng Nam FC và HAGL. Trong khi đó, hai đội nước ngoài đã nhận lời là Vasco de Gama (Brazil) và Sinh viên Hàn Quốc, cả hai chỉ còn chờ sự chấp thuận của LĐBĐ Brazil và Hàn Quốc.

    Trao đổi với báo chí trong nước, HLV Trần Minh Chiến cho biết dẫn dắt B.Bình Dương ông sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội quý giá để nhà cầm quân trẻ tích lũy kinh nghiệm thực tế: “Đây sẽ là thách thức lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Nhưng đó cũng là cơ hội vô cùng quý giá mà lãnh đạo CLB đã trao cho tôi. Tin rằng với sự đồng lòng, B.Bình Dương sẽ sớm trở lại với bản sắc đậm đà của chính địa phương mình.”

    Tân HLV trưởng đội bóng đất Thủ cũng tiết lộ, ngoài chuyện đôn những cầu thủ trẻ lên đội 1, thì quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2018 CLB đang tích cực tìm kiếm những ngoại binh chất lượng.

    Đức Văn | 16:02 28/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...