MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • BBC 'hết thời', phải chăng Asensio nên được trọng dụng?

    11:21 Thứ ba 21/11/2017

    BongDa.com.vn Có lẽ chứng kiến phong độ không tốt của những Ronaldo, Benzema và cả chấn thương của Bale, không ít CĐV đã phải tự hỏi vai trò của Asensio tại Real là như thế nào?

    Trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay, Marco Asensio từng là cái tên được truyền thông Tây Ban Nha nhắc đến rất nhiều. Đó là thời điểm mà ngôi sao trẻ của Tây Ban Nha đã chơi rất bùng nổ với các bàn thắng vào lưới của Barcelona, Valencia,...

    BBC 'hết thời', phải chăng Asensio nên được trọng dụng? - Bóng Đá

     Asensio luôn chơi rất ấn tượng mỗi khi vào sân.

    Theo thống kế, trong mùa giải năm nay Asensio đã chơi tổng cộng 1022 phút trong màu áo Real, và cứ sau 146 phút thì anh lại có được 1 pha lập công. Đó là một hiệu suất ghi bàn rất tốt, vì nên nhớ rằng hiệu suất ghi bàn của những Benzema cũng chỉ là 469 phút/bàn và của Bale là 239 phút/bàn.

    Những con số thì không hề biết nói dối, và đó là lý do khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi về việc Asensio lại không được trong dụng trong 2 tháng trở lại đây. Tính từ tháng 10, cựu cầu thủ của Mallorca chỉ được điền tên vào đội hình xuất phát đúng 4 lần, và trong những lần đó thì Asensio đều đã để lại được không ít dấu ấn với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo.

    Trong bối cảnh nhiều ngôi sao trụ cột trên hàng công đang sa sút phong độ nghiêm trọng như việc Ronaldo chỉ mới ghi được 1 bàn tại La Liga, hay Benzema không ghi được bàn nào trong suốt 1 tháng qua, Bale thì lại đang chấn thương,... việc HLV Zidane không trao cơ hội cho Asensio thật sự khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi.

    Điển hình ngay sau trận hòa đáng thất vọng trước Atletico vào cuối tuần qua, trận đấu mà Asensio cũng chỉ được tung vào sân vào những phút cuối trận, tờ Marca (báo thân Real) cũng đã phải lên tiếng: “Asensio vắng mặt trong đội hình xuất phát, thật không thể hiểu nổi. Từ quan điểm của tôi (cây bút Jose Felix Diaz), những cầu thủ tốt nhất phải có mặt trong trận đấu.”

    May mắn cho Real, việc bị Zidane 'ghẻ lạnh' vẫn chưa đánh gục được Asensio. Cụ thể trong một phát biểu mới đây ngôi sao 21 tuổi này khẳng định anh vẫn không có bất kỳ vấn đề gì với HLV Zidane và vẫn đang hạnh phúc với tại Real: "Ước mơ của tôi đó là làm sao để có thể ngày càng quan trọng hơn với Real. Tôi sẽ tận dụng bất cứ cơ hội nào mà mình có. Tôi mới 21 tuổi, sự nghiệp của tôi chỉ mới bắt đầu. Tôi đang rất thoải mái tại đây, và luôn sẵn lòng để giúp đỡ."

    BBC 'hết thời', phải chăng Asensio nên được trọng dụng? - Bóng Đá

     Nhưng Zidane đã bỏ rơi Asensio quá lâu.

    Không biết liệu đó có phải là những phát biểu mang tính xã giao của Asensio trước báo giới hay không, chỉ biết rằng đã từng có nhiều cầu thủ trẻ đầy tiềm năng đánh mất sự nghiệp của mình vì mãi phải ngồi trên băng ghế dự bị của Los Blancos. Asensio có thể tài năng, nhưng anh cũng khó có thể tránh khỏi vết xe đỗ này nếu như không được ra sân tôi luyện.

    Với Zidane, có lẽ đã đến lúc ông cần bớt bảo thủ hơn trong việc bảo vệ những cậu học trò cưng như Benzema hay Ronaldo và bắt đầu đặt niềm tin vào những nhân tố mới như Asensio, điển hình như trong trận đấu với APOEL tại Champions League vào giữa tuần này.

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 11:15 21/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...