MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Bayern nửa buồn vui trước tham vọng thâu tóm "báu vật" vô giá nước Đức

    15:47 Chủ nhật 26/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Bayern Munich chắc hẳn đang có tâm trạng nửa vui nửa buồn bởi một câu phát biểu.

    Từ trước đến giờ, gã khổng lồ xứ Bavaria luôn có thói quen rút ruột những cầu thủ thuộc biên chế của các đối thủ trong nước. Chính sách đó cũng là một trong những thành công giúp Bayern duy trì thế độc tôn bản thân khi vừa khiến đối thủ cạnh tranh suy yếu vừa giúp họ tăng cường sức mạnh đội hình. Và điều đó cũng không ngoại lệ trong phiên chợ hè sắp tới.

    Nhà ĐKVĐ Bundesliga đang quan tâm đến Timo Werner của Leipzig hay Kai Havertz ở Bayer Leverkusen. Chưa kể cả Julian Brandt cũng từng được "Hùm xám" đặt trong tầm ngắm trước khi cầu thủ người Đức chuyển đến Borussia Dortmund. 

    Đó đều là những cái tên tài năng của bóng đá Đức nên đội chủ sân Allianz Arena đều muốn có cho bằng được, đặc biệt nhất là Havertz. Sau khi đã vồ hụt Brandt, giờ đây càng có lý do tin rằng Bayern sẽ dồn hết hỏa lực nhằm chiêu mộ "báu vật" 19 tuổi.

     - Bóng Đá

     Havertz có thể chưa đến Bayern vào lúc này.

    Mới đây, cựu GĐTT của Leverkusen, Reiner Calmund cũng có lời phát biểu về thương vụ này trên BILD. Ông chia sẻ những câu nói sẽ khiến Bayern nửa vui nửa buồn vào thời điểm hiện tại.

    "Không phải năm nay, Kai Havertz sẽ đầu quân cho Bayern vào năm sau. Anh ta chưa đi đâu cả. Tất nhiên Leverkusen muốn gắn bó với cậu ta lâu hơn nhưng cậu ta cần có bước đột phá trong sự nghiệp. Mong rằng cậu ta sẽ ở lại Đức và đội bóng làm được diều đó chỉ có thể là Bayern."

    Nếu những lời phát biểu này là sự thật, gần như tham vọng để cho Bayern mua Havertz phải dời lại thêm một mùa giải.

    Lữ Phong | 15:30 26/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...