MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Bayern Munich trước mùa giải mới: Khó khăn bủa vây nhiều hơn tưởng tượng

    15:38 Thứ tư 24/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chưa đầy 1 tháng, mùa giải mới sẽ khởi tranh và khó khăn dành cho Bayern Munich thực sự nhiều hơn tưởng tượng.

    Mới đây, trụ cột của Bayern Munich, Niklas Sule từng bày tỏ: "Toàn đội không muốn giành được ít thành công hơn mùa giải vừa rồi. Dortmund đã sở hữu một đội hình chất lượng vào năm ngoái. Tôi nghĩ sẽ là một mùa giải khó khăn dành cho chúng tôi."

    Rõ ràng, với việc giành được cú đúp quốc nội ở mùa giải vừa rồi, "Hùm xám" ít nhất phải duy trì được thành tích ấy trong mùa giải mới. Quả thực, nếu chỉ vô địch ở 1 đấu trường hay thậm chí trắng tay, điều đó sẽ là thảm họa dành cho gã khổng lồ xứ Bavaria. Nhưng để cho họ có được một cú ăn ba thần thánh như năm 2013 liệu có thực sự khả năng? Bởi lúc này, những khó khăn đang bủa gây xung quanh đội bóng số 1 nước Đức nhiều hơn tưởng tượng.

    Sự trỗi dậy của Borussia Dortmund

    Về đích sau Bayern ở những đoạn nước rút cuối cùng càng khiến Dortmund quyết tâm trong mùa giải mới. Tham vọng đó của họ đã được thể hiện ngay từ khoảng thời gian đầu TTCN khi Signal Iduna Park liên tục đón tân binh. Những bản hợp đồng mới mang tên Schulz, Hazard, Brandt, Hummels đều đã khẳng định đẳng cấp tại Bundesliga và họ hứa hẹn sẽ giúp Dortmund mạnh hơn mùa tới.

    Bayern Munich và mùa giải mới: Khó khăn bủa vây nhiều hơn tưởng tượng - Bóng Đá

     Dortmund với các bản hợp đồng mới sẽ trở thành thử thách khó cho Bayern.

    Khả năng hòa nhập của những tân binh đó đều là dấu hỏi. Và chưa rõ HLV Favre có đủ tài năng để lắp các mảnh ghép đó tương thích vỡi những trụ cột tại đội bóng hay không. Nhưng ít ra về mặt niềm tin, á quân Bundesliga có một cơ sở để dựa vào nhằm giúp họ soán ngôi Bayern mùa tới.

    Bayern và câu chuyện chính sách chuyển nhượng

    Trẻ hóa đội hình là mục tiêu dễ thấy trên TTCN mùa hè này của Bayern. Tuy nhiên, bởi các tân binh của họ đều còn rất trẻ nên tất cả vẫn đang trên con đường khẳng định tên tuổi và thiếu kinh nghiệm trận mạc. Không phải ngẫu nhiên mà dù cho "Hùm xám" đã chi nhiều tiền đón 4 tân binh nhưng Lewandowski cho rằng đội bóng thiếu các bản hợp đồng tầm cỡ.

    Bayern Munich và mùa giải mới: Khó khăn bủa vây nhiều hơn tưởng tượng - Bóng Đá

     Năm nay Bayern quan tâm đến cầu thủ trẻ rất nhiều.

    Rõ ràng, nếu tin dùng chính sách trẻ hóa đội hình, Bayern cần bỏ ra thời gian để "ươm mầm" họ và khi đó sẽ rất khó cho đội chủ sân Allianz Arena giành được nhiều thành công hơn trong mùa tới như theo lời của Sule.

    Nội bộ tại Allianz Arena bắt đầu có xáo trộn

    Nguồn tin từ BILD chỉ ra, Uli Hoeness sẽ không tiếp tục tham gia ứng cử vào vị trí chủ tịch của Bayern vào tháng 11 tới và ông cũng sẽ nghỉ hưu. Cái tên có thể thay thế ông ngồi vào chiếc ghế chủ tịch Bayern là cựu CEO của Adidas, Herbert Hainer. Bên cạnh đó, CEO tại câu lạc bộ, Karl-Heinz Rummenigge sắp nhường chỗ cho Oliver Kahn. Như vậy, trong thời gian tới, nhà ĐKVĐ Bundesliga sẽ có một bộ sậu hoàn toàn mới.

    Nói ra để thấy, cấp lãnh đạo tại Allianz Arena bắt đầu có xáo trộn và đây cũng là nền tảng cơ bản cho một câu lạc bộ thành công. Nên nhớ rằng, dưới nhiệm kỳ của Hoeness, gã khổng lồ xứ Bavaria đem về phòng truyền thống 44 danh hiệu bao gồm 2 Champions League, 24 Bundesliga, 14 cúp quốc gia Đức, ... Đó là một bảng thành tích đồ sộ cho thấy Bayern đã trải qua khoảng thời gian thành công cùng Hoeness.

    Bayern Munich và mùa giải mới: Khó khăn bủa vây nhiều hơn tưởng tượng - Bóng Đá

     Với việc Hoeness sắp nghỉ hưu, bộ sậu của Bayern sẽ có xáo trộn đáng kể.

    Giờ đây, kỷ nguyên mới, tác phong mới, con người mới, chưa có gì bảo đảm đội chủ sân Allianz Arena có thể tiếp tục duy trì thành tích huy hoàng ấy trong tương lai.

    Lữ Phong | 15:00 24/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...