MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Bayern được người cũ tiếp sức để chiêu mộ "Neuer mới"

    14:04 Thứ ba 23/04/2019

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ Bayern Munich, Dietmar Hamann đã lên tiếng giúp sức đội bóng cũ chiêu mộ "tiểu Neuer".

    Hơn 1 năm gần đây, Manuel Neuer liên tục bị các chấn thương khác nhau hành hạ. Đó chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc thủ thành người Đức sa sút phong độ. Bên cạnh đó dù đang là đội trưởng tại Bayern nhưng với việc đã 33 tuổi và câu lạc bộ đang trong quá trình trẻ hóa, "Hùm xám" đang tìm phương án thay thế nhà vô địch World Cup 2014.

    Những nguồn tin gần đây cho hay, đội bóng số 1 nước Đức đang dành sự quan tâm đến sao trẻ Alexander Nubel của Schalke 04. Trước đây, nhà ĐKVĐ Bundesliga từng chiêu mộ Neuer tại đối tác thân thuộc này nên họ hi vọng lịch sử sẽ tái hiện trong thời gian tới.

     - Bóng Đá

    Bayern đang muốn mua Nubel.

    Hiện tại, Nuble đang bước vào tuổi 22, giai đoạn còn rất trẻ so với vị trí thủ môn và anh được đánh giá là "Neuer mới" của bóng đá Đức. Khi biết tin đội bóng cũ đang muốn chiêu mộ thủ thành thuộc biên chế Schalke, Dietmar Hamann đã lên tiếng phát biểu để giúp đỡ gã khổng lồ xứ Bavaria. Ông nói:

    "Với tôi, điều quan trọng dành cho một cầu thủ trẻ là họ cần được học hỏi. Học hỏi còn quan trọng hơn cả được ra sân thi đấu. Tất nhiên, nếu bạn có cả 2 yếu tố đó thì thực sự tuyệt vời. Nhưng nếu không, dù chỉ được Neuer hướng dẫn 1 năm nhưng điều đó sẽ có ích hơn cho Nubel khi cậu ta còn thi đấu tại Schalke."

    Lữ Phong | 13:50 23/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...