MỚI NHẤT :
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Bayern có mặt tại London, sẵn sàng tái hiện trận chung kết C1 lịch sử

    08:17 Thứ ba 25/02/2020

    BongDa.com.vn Hùm xám xứ Bavaria tràn đầy tự tin cho chuyến hành quân đến SVĐ Stamford Bridge ở trận đấu lượt đi vòng 1/16 Champions League.

    Ảnh Bayern Munich đến London (Daily Mail) - Bóng Đá

    Hình ảnh mới nhất từ tờ Daily Mail, Anh Quốc cho biết; Bayern Munich đã đáp chuyến bay xuống thành phố London nhằm chuẩn bị cho cuộc chạm trán với Chelsea tại vòng 1/16 Champions League. Nhiều khả năng chân sút chủ lực Robert Lewandowski sẽ ra sân ngay từ đầu. 

    Ảnh Bayern Munich đến London (Daily Mail) - Bóng Đá

    HLV trưởng Hansi Flick dành nhiều lời khen ngợi đến tiền đạo 31 tuổi. Ngôi sao người Ba Lan tự hào đóng góp 42 bàn thắng sau 38 trận đấu trong màu áo CLB lẫn ĐTQG mùa này. Trong khi đó, anh cũng kịp có cho mình 10 bàn thắng tại vòng bảng Champions League.

    Ảnh Bayern Munich đến London (Daily Mail) - Bóng Đá

    "Robert đang ở đỉnh cao phong độ. Anh ấy rất khỏe mạnh và tự tin. Chúng tôi hy vọng rằng, cậu ấy sẽ tiếp tục tỏa sáng trước Chelsea sắp tới. Robert là thủ lĩnh đích thực trên hàng công, đồng thời là mối đe dọa với hệ thống phòng ngự đối thủ," Hansi Flick chia sẻ.

    Ảnh Bayern Munich đến London (Daily Mail) - Bóng Đá

    Lewandowski chụp ảnh tự sướng với một fan nữ khi cùng Bayern Munich đặt chân đến thủ đô London, Anh Quốc.

    Ảnh Bayern Munich đến London (Daily Mail) - Bóng Đá

    Hùm xám xứ Bavaria tràn đầy tự tin trước chuyến hành quân đến SVĐ Stamford Bridge. Xét trên khía cạnh lực lượng, thành tích, kinh nghiệm tại sân chơi số 1 châu Âu; Beyern Munich đều nhỉnh hơn Chelsea. 

    Ảnh Bayern Munich đến London (Daily Mail) - Bóng Đá

    Nhà vô địch nước Đức rất cần mẫu thủ lĩnh giàu kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao như Manuel Neuer. 

    Ảnh Bayern Munich đến London (Daily Mail) - Bóng Đá

    Ngôi sao kì cựu Thomas Muller.

    Ảnh Bayern Munich đến London (Daily Mail) - Bóng Đá

    HLV trưởng hiện tại Chelsea, Frank Lampard từng là thành viên chủ chốt trên hành trình giành chức vô địch châu Âu năm 2012.

    Ảnh Bayern Munich đến London (Daily Mail) - Bóng Đá

    The Blues dưới triều đại HLV tạm quyền Roberto Di Matteo có màn lội ngược dòng kịch tính trước Bayern Munich ở trận chung kết năm 2012.

    Ảnh Bayern Munich đến London (Daily Mail) - Bóng Đá

    "Tôi đã không tin rằng mình sẽ ghi bàn theo kịch bản đó," huyền thoại Didier Drogba chia sẻ với tờ Goal.

    Những bàn thắng đẳng cấp của Bayern Munich trước các đội bóng thành London

    Anh Nguyễn | 07:47 25/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...