MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Bầu Đức vung tiền cổ vũ cho U22 Việt Nam tại SEA Games 29

    14:43 Thứ tư 26/07/2017 | 1

    Không chỉ có mặt tại Malaysia để cổ vũ cho U22 Việt Nam tại SEA Games 29, bầu Đức còn vung tiền để cổ vũ cho những cầu thủ “con cưng” của mình tại giải đấu này.

    Cuối tuần qua, cuộc họp Ban chấp hành VFF diễn ra nhanh lẹ. Sự phấn khích từ việc U15 Việt Nam đánh bại U15 Thái Lan để giành chức vô địch giải U15 ĐNÁ 2017 lan đến cuộc họp đã làm các uỷ viên BCH bỗng nhiên dễ tính. Trên cái đà ấy, VFF chốt mục tiêu duy nhất: Làm mọi cách giúp U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 29 để săn vàng. Bên cạnh đó, các thành viên BCH VFF còn quán triệt xong tinh thần cho các uỷ viên BCH: Toàn bộ BCH VFF bay sang Malaysia cổ vũ cho U22 Việt Nam tại SEA Games.

     - Bóng Đá

     Bầu Đức cùng BCH VFF dồn toàn lực để U22 Việt Nam đoạt HCV tại SEA Games 29.

    Điều này có nghĩa, Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức sẽ cùng nhiều thành viên Thường trực Liên đoàn sang Malaysia cổ vũ U22 Việt Nam trong chiến dịch giành HCV SEA Games. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí mới đây, bầu Đức khẳng định sẽ không dùng tiền của VFF trong chuyến công tác này. Thay vào đó, ông chủ đội bóng phố Núi sẽ sử dụng tiền cá nhân để sang Malaysia cổ vũ các cầu thủ con cưng của mình.

    Tại SEA Games 29 sắp tới, những cầu thủ thuộc biên chế của HAGL như Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Đông Triều, Hồng Duy hay Xuân Trường đang thi đấu theo dạng cho mượn tại Gangwon FC ở Hàn Quốc là những cái tên được đặt rất nhiều kỳ vọng. Tại vòng loại giải U23 châu Á 2018 vừa kết thúc tại TPHCM, nhóm cầu thủ của HAGL đều đã có những đóng góp quan trọng. Theo đó, lần lượt Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường, Hồng Duy đều đã có cho mình những bàn thắng vào lưới đối thủ. Thậm chí tiền đạo Công Phượng cũng đã có 4 lần sút tung lưới đối phương, trong đó có một bàn thắng đẹp mắt vào lưới của U22 Hàn Quốc.

    Sau khi biết tin U22 Việt Nam giành cho mình tấm vé vào VCK U23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc khi trở thành một trong 6 đội bóng nhì bảng có thành tích tốt nhất, bầu Đức đã mạnh tay rút hầu bao 1 tỷ đồng để thưởng cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Ông chủ đội bóng phố Núi thừa nhận dù các hoạt động kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn nhưng ông thưởng nóng cho U22 Việt Nam sau chiến tích vừa qua là vì sướng với màn trình diễn của thầy trò HLV Hữu Thắng.

    Giới chuyên môn trong nước đánh giá, nếu U22 Việt Nam hoàn thành mục tiêu vàng tại SEA Games 29 sắp tới không loại trừ khả năng bầu Đức sẽ tiếp tục thưởng lớn cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

    Hoàng Anh | 10:19 26/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...