MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Bầu Đức: 'U22 Việt Nam không thắng được Đông Timor thì thắng ai'

    01:02 Thứ tư 16/08/2017

    Ông bầu CLB HAGL cho rằng U22 Việt Nam đã có trận đấu tốt trước U22 Đông Timor, còn chuyện dứt điểm nhiều không thành bàn là bình thường.

    Dù bận công việc, bầu Đức vẫn theo dõi trận U22 Việt Nam và U22 Đông Timor. Ông bầu đội bóng phố núi cho rằng đội quân của HLV Hữu Thắng đã có trận mở màn tốt.

    Highlights U22 Việt Nam 4-0 U22 Đông Timor: Thi đấu trên cơ, U22 Việt Nam có chiến thắng 4-0 trước U22 Đông Timor, qua đó tạm thời dẫn đầu bảng B sau loạt trận ngày 15/8.

    Trận thắng trước U22 Đông Timor thực sự chẳng có gì để nói. Chúng ta không thắng được họ thì thắng ai. Tôi xem để biết toàn đội có phối hợp, và triển khai bóng tốt không. Trận đấu này U22 Việt Nam phối hợp tốt đấy,” bầu Đức chia sẻ chúng tôi.

    Trong trận đấu với U22 Đông Timor, U22 Việt Nam có hàng tiền vệ đẳng cấp gồm Xuân Trường và Tuấn Anh ở giữa nên khống chế toàn bộ cuộc chơi. Hầu hết các đường tấn công đều được bộ đôi tiền vệ này phát động, và không cho đối thủ có cơ hội chơi bóng.

    Phía trên, Công Phượng và Văn Toàn có ít nhất 4 lần phối hợp trong vòng cấm U22 Đông Timor. Tiền đạo mang áo số 10 đã ấn định chiến thắng 4-0 sau pha kiến tạo thông minh của Văn Toàn ở hiệp 2.

     - Bóng Đá

     Công Phượng đã có 1 bàn thắng. Ảnh: Tiến Tuấn.

    Đó là cơ sở để bầu Đức nhận định U22 Việt Nam thi đấu tốt, có những miếng phối hợp đáng xem. Ngoài ra, vấn đề cần nhắc là mặt sân xấu cũng ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi bóng ngắn của U22 Việt Nam.

    Tuy nhiên, một số ý kiến không hài lòng với tỷ số 4-0 và cho rằng U22 Việt Nam cần phải cải thiện nhiều ở khâu dứt điểm. Đây là điểm yếu lớn trong chiến thắng trước U22 Đông Timor, khi nhiều cơ hội ngon ăn không được chuyển hóa thành bàn thắng.

    Quan điểm của bầu Đức là không đồng tình với những ai có nhận định U22 Việt Nam dứt điểm kém trước U22 Đông Timor. Bầu Đức cho rằng bóng đá không thể đá là vào, và tỷ số 4-0 là tốt rồi, cần ủng hộ và động viên các cầu thủ.

    “Nói dứt điểm yếu là không đúng, nếu đá quả nào cũng vào thì không còn là bóng đá nữa. Chẳng lẽ dứt điểm vào hết thì chúng ta thắng 10-0 à? Người ta nói sút không vào lưới này nọ mà gọi dứt điểm kém là sai. Sút 5 trái vào 1 trái là giỏi rồi. Tỷ số 4-0 là tốt rồi,” bầu Đức nhấn mạnh.

     - Bóng Đá

     Lịch thi đấu của U22 Việt Nam.

    Dũng Nguyên | 22:06 15/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...