MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Bầu Đức “sướng điên” vì Văn Toàn, Công Phượng

    10:39 Thứ ba 28/08/2018

    BongDa.com.vn Chứng kiến hai cầu thủ “con cưng” là Công Phượng và Văn Toàn liên tục lập đại công để giúp U23 Việt Nam tạo nên địa chấn tại ASIAD 2018, bầu Đức đã không giấu được cảm xúc vui sướng.

    U23 Việt Nam đã tiếp tục tạo nên cột mốc đáng nhớ cho bóng đá Việt Nam tại một kỳ ASIAD khi lần đầu tiên tiến đến trận bán kết sau chiến thắng trước U23 Syria tỉ số 1-0 tối qua, cầu thủ ghi bàn đó là Nguyễn Văn Toàn.

     - Bóng Đá

     Bầu Đức thấy hạnh phúc thì Văn Toàn, Công Phượng góp công lớn vào chiến thắng của U23 Việt Nam.

    Điều đáng nói đây đã là lần thứ hai liên tiếp, hai cầu thủ HAGL góp công lớn trong chiến thắng của U23 Việt Nam. Trước đó tại vòng 1/16 là Công Phượng ghi bàn để hạ U23 Bahrain và hôm qua là Văn Toàn.

    Chứng kiến những đứa “con cưng” do chính HAGL đào tạo liên tục tỏa sáng, bầu Đức đã không thể giấu được sự vui mừng. Ông chia sẻ với báo chí: “Tôi làm sao không vui được khi mấy ngày trước Công Phượng ghi bàn đưa U23 Việt Nam lần đầu vào tứ kết ASIAD 18. Bây giờ, Văn Toàn lập công để bóng đá Việt Nam có thêm kỳ tích mới ở Á vận hội. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi vui, hạnh phúc, đó là niềm vui chung của tất cả mọi người.

    Bản thân tôi vui là điều mà ai cũng hiểu. Những bàn thắng ấy không chỉ đơn giản mang về một chiến thắng mà còn góp phần tạo nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

    Tôi vui vì mình sau nhiều năm bỏ công xây Học viện đã có thể góp sức cho thành công bóng đá nước nhà. Chỉ là niềm vui vậy thôi.

     - Bóng Đá

     Văn Toàn đã tỏa sáng đúng lúc.

    Vì thế, ông cảm thấy công sức của mình trong 12 năm qua đã được đền đáp một cách xứng đáng: "Thực sự, sau 12 năm bỏ công đào tạo thì tôi cảm thấy không phung phí chút nào. Các cầu thủ HAGL đã góp phần giúp bóng đá Việt Nam bước sang một trang sử mới. Vậy làm sao tôi không thể không vui sướng được."

    Giống như cảm xúc của bầu Đức, HLV Dương Minh Ninh cũng đã không thể giấu được niềm vui của mình khi lần lượt Công Phượng, Văn Toàn góp công lớn trong chiến thắng của U23 Việt Nam.

    Vượt qua tứ kết, đối thủ của U23 Việt Nam tại bán kết sẽ là ĐKVĐ U23 Hàn Quốc. Trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 16h00 ngày 29/08.

    Tịnh Đế | 10:15 28/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...