MỚI NHẤT :
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Bầu Đức nhắn tin “đuổi” ngoại binh trận HAGL vs Hà Nội

    15:27 Thứ bảy 12/05/2018 | 2

    Tiền đạo Rimario là nguồn cơn của rất nhiều pha nổi nóng trên sân của hai đội ở tứ kết Cúp QG, HAGL hòa Hà Nội 2-2. Bầu Đức ngồi trên khán đài đã nhắn tin yêu cầu BHL đội nhà thay cầu thủ này ra ngay trong trận đấu.

    Ở trận đấu giữa HAGL vs Hà Nội tại cúp quốc gia 2018 tối qua trên sân Pleiku, ngoại binh Rimario liên tục có những pha va chạm với cầu thủ đội khách khiến trận đấu nhiều lần phải gián đoạn.

    Chính thái độ thi đấu của cầu thủ này, đã làm trận đấu luôn căng thẳng, với đỉnh điểm là màn phản ứng của BHL và cầu thủ Hà Nội khiến Thành Lương nhận  thẻ đỏ còn HLV Chu Đình Nghiêm bị truất quyền thi đấu.

    Giám đốc Điều hành đội HAGL Huỳnh Mau thừa nhận ông và BHL đội đã không hài lòng với cách thi đấu của Rimario. Trong khi đó, ngay trong hiệp 1, bầu Đức đã nhắn tin yêu cầu BHL đội HAGL phải thay ngay ngoại binh này ra, nhưng cuối cùng thì HLV Dương Minh Ninh vẫn giữ lại.

    Bầu Đức nhắn tin “đuổi” ngoại binh trận HAGL vs Hà Nội - Bóng Đá

    Rimario có nhiều hành động không đẹp khiến cầu thủ Hà Nội bị ức chế. 

    Chúng tôi thừa nhận Rimario cư xử không đúng mực, gây gổ nhiều. Cuối hiệp một bầu Đức đã bức xúc với cầu thủ này nhắn tin yêu cầu thay ra. Tuy nhiên Ban huấn luyện cho rằng nếu rút cầu thủ này đội sẽ yếu đi nhiều nên giữ lại.

    Chắc chắn HAGL sẽ chấn chỉnh cầu thủ này. Quan điểm của chúng tôi là không bao che cho cái sai”, ông Huỳnh Mau khẳng định.

    Về việc thành viên BHL đội Hà Nội là Nguyễn Quốc Tuấn ném lại chai nước lên khán đài do bị CĐV đội chủ nhà gây sự, ông Huỳnh Mau cho biết: “Cậu ấy còn trẻ không kiềm chế được sau khi bố của mình (Chủ tịch CLB Hà Nội, Nguyễn Quốc Hội) bị chửi. Tuy nhiên, Tuấn cần bình tĩnh hơn, làm bóng đá là làm dâu trăm họ không tránh được những tình huống như vậy. Nói thật là tôi cũng nhiều lần bị CĐV chửi”.

    Đánh giá về trận đấu, Giám đốc điều hành CLB HAGL cho biết sự căng thẳng, kịch tính, quyết liệt mới tạo nên những trận cầu hay, hấp dẫn, thay vì chỉ đá đều đều, nhàn nhạt.

    Đ.Nam | 14:43 12/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...