MỚI NHẤT :
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Bầu Đức: "Họ đâu có điên mà mua Công Phượng về dự bị"

    13:30 Chủ nhật 14/07/2019

    BongDa.com.vn Chủ tịch CLB HAGL tỏ ra rất tin tưởng về khả năng đá chính của Công Phượng tại Sint-Truidense.

    Vào ngày 05/07, HAGL và Sint-Truidense hoàn tất việc ký kết hợp đồng cho mượn tiền đạo Nguyễn Công Phượng với thời hạn 1 năm. Trước đó, có thông tin cho rằng cầu thủ người Nghệ An sẽ chơi bóng ở giải hạng Nhì Pháp. Tuy nhiên, bầu Đức đã thay đổi quyết định của mình.

    Bầu Đức:

     Bầu Đức tin Công Phượng sẽ có chỗ đứng trong đội hình Sint-Truidense.

    Ông nói: "1,5 triệu hay 10 triệu Euro cũng không thấm gì với chúng tôi, nhưng Công Phượng không phải để mua đứt bán đứt. Nói thẳng ra công lao HAGL nuôi dưỡng, đào tạo Công Phượng 10 năm nay mà đến lúc trưởng thành không thể để chơi cho Clement Foot được. Chính vì thế tôi chọn Sint-Truidense có thời hạn 1 năm."

    Với việc gia nhập Sint-Truidense, Công Phượng trở thành cầu thủ Việt Nam xuất ngoại nhiều nhất tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên ở 2 lần trước đó, tiền đạo thuộc biên chế HAGL thi đấu không thật sự nổi bật. Chính vì lý do đó, bầu Đức quyết định tiếp tục cho "con cưng" của mình sang châu Âu.

    Từ những tín hiệu tích cực và tha thiết đến từ BLĐ Sint-Truidense, bầu Đức tin rằng Công Phượng sẽ ra sân nhiều hơn khi thi đấu tại Bỉ: "Họ đâu có điên mà bỏ nhiều tiền ra xin chuyển nhượng Công Phượng về dự bị. Nếu điều đấy xảy ra là thương vụ thất bại của chính họ. Chúng tôi chẳng xin xỏ hay bỏ tiền ra cho thằng nhỏ sang châu Âu chơi bóng. Tôi đâu có điên mà ngược lại còn lấy tiền của người ta. Bao nhiêu không quan trọng, vấn đề là danh dự."

    Sau 13 tiếng bay, Nguyễn Công Phượng đã có mặt tại Bỉ và tham gia buổi tập đầu tiên tại Sint-Truidense vào hôm qua (theo giờ Việt Nam). Theo những hình ảnh từ Facebook chính thức của CLB lâu đời này, Công Phượng rất vui vẻ, rạng rỡ cùng với những đồng đội.

    Bầu Đức:

     Công Phượng có buổi tập đầu tiên cùng đội bóng mới.

    Đây chính là những tín hiệu đáng mừng cho tương lai của tiền đạo sinh năm 1995 khi phải tập luyện ở một môi trường mới. Những cầu thủ Sint-Truidense đa phần nói tiếng Pháp và Hà Lan, đó cũng sẽ là khó khăn về mặt ngôn ngữ của cầu thủ gốc Nghệ An.

    Tịnh Đế | 13:10 14/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...