MỚI NHẤT :
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Bất ngờ: Chelsea của Sarri chỉ kém nhà tân vô địch ở khoản này

    00:53 Thứ ba 14/05/2019 | 4

    BongDa.com.vn Maurizio Sarri dẫn dắt Chelsea mùa đầu tiên và đã đem lại rất nhiều ấn tượng.

    Đến dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge vào mùa hè năm trước để thay thế HLV tiền nhiệm Antonio Conte, người thời điểm bấy giờ đang nhận rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ và ban lãnh đạo đội bóng. Thậm chí bị một vài cá nhân trong tập thể CLB cô lập, Maurizio Sarri lập tức trở thành niềm hy vọng cho một mùa giải thành công của The Blues.

     - Bóng Đá

     Cựu thuyền trưởng Napoli được thượng tầng The Blues giao trọng trách kế nhiệm Antonio Conte, người từng giúp Chelsea đăng quang Premier League mùa giải 2016-2017.

    Khởi đầu mùa bóng tương đối thành công với triết lý đặc biệt Sarri-ball của chính mình, HLV người Ý tách biệt hoàn toàn chiến thuật của bản thân so với phần còn lại của giải đấu, tuy nhiên dần dần sau những thành tích trôi nổi thất thường giai đọan giữa mùa, người hâm mộ và cấp trên Chelsea dần mất đi niềm tin vào ông thầy người Ý khi cho rằng chiến thuật của ông không mấy thành công tại nước Anh và những chiến thắng chỉ đến khi siêu sao số một của đội, Eden Hazard biết tỏa sáng đúng lúc.

     - Bóng Đá

     16 bàn và 15 kiến tạo, tầm quan trọng của Hazard tại Stamford Bridge là quá lớn.

    Mặc dù vậy, cũng phải nhìn nhận một cách khách quan rằng Sarri-ball của thuyền trưởng 60 tuổi không phải hoàn toàn vô dụng tại giải Ngoại Hạng Anh. Mới đây nhất, khi trang thống kê số liệu WhoScored đưa ra các thông số trong mùa bóng vừa qua tại Premier League, thật bất ngờ khi đội bóng xếp ngay sau nhà vô địch Manchester City về chỉ số thời gian kiểm soát bóng trước vòng cấm đối phương (time spent in the opposition third) lại là Chelsea.

     - Bóng Đá

     Bảng số liệu thống kê từ WhoScored.

    Cụ thể theo bảng thống kê phía trên, Manchester City dẫn đầu ở cả hai thông số, đội bóng có tỷ lệ bị đối thủ kiểm soát bóng trước vòng cấm (own third) thấp nhất với 19%, đồng thời có tỷ lệ kiểm soát bóng trước vòng cấm đối phương (opposite third) 35% và The Blues đứng ở vị trí thứ hai. Thông số trên chỉ ra phần nào đặc thù lối chơi của hai đội khá giống nhau, đều lấy việc kiểm soát thế trận làm đầu với hàng tiền vệ vô cùng chất lượng. Tuy nhiên, giữ bóng nhiều chưa chắc đã thành công với ví dụ tiêu biểu là Liverpool của Jurgen Klopp, đội bóng có lối đá thu hút bậc nhất Ngoại Hạng Anh.

     - Bóng Đá

     Dù chỉ kết thúc ở vị trí á quân, nhưng những gì Liverpool đem lại cho người xem Ngoại Hạng Anh thật sự rất hấp dẫn.

    Nguyễn Kim Bằng | 20:00 14/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...