MỚI NHẤT :
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Barkley chuyển mình thành Lampard mới như thế nào trong tay Sarri?

    10:51 Thứ tư 31/10/2018

    BongDa.com.vn Khi Michael Emenalo được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật của Chelsea, ông đã lập một kế hoạch tuyển dụng theo chỉ thị của chủ sở hữu CLB Roman Abramovich, đó là tìm ra trục xương sống mới cho đội.

    Một trục xương sống người Anh, để thay thế cho Ashley Cole, John Terry và Frank Lampard. Một hậu vệ trái mới? Đó sẽ là Luke Shaw. Một trung vệ mới? Đó sẽ là John Stones. Một tiền vệ ghi bàn mới? Đó chắc chắn là Ross Barkley.

    Chelsea đã quyết tâm chiêu mộ cả 3 cái tên nói trên. Nhưng 2 trong số đó chọn thành Manchester làm điểm đến, còn sân Stamford Bridge may mắn chào đón Barkley với giá vỏn vẹn 15 triệu bảng. Bỏ qua mọi sự nghi ngờ, cựu tiền vệ Everton đã cho thấy mình xứng đáng là người kế thừa Frank Lampard dưới bày tay của HLV Maurizio Sarri.

    Barkley chuyển mình thành Lampard mới như thế nào? - Bóng Đá

     Barkley đang cho thấy hình ảnh của một Lampard mới.

    Ross Barkley là một tiền vệ có phong cách thi đấu linh hoạt, di chuyển rộng, luôn thi đấu hết mình. Anh có thể làm nhiều thứ khi có bóng trong chân, đó là rê bóng, chuyền bóng, hay dứt điểm. Đây là hình ảnh của huyền thoại Lampard ngày nào. Một điều thú vị, Barkley và Lampard đã có cùng 196 trận đấu ở đội một đội bóng của mình, trước khi họ chuyển đến Chelsea

    Trong 3 tuần gần đây, Barkley liên tục khiến người ta liên tục nhắc đến mình. Sau chiến thắng 4-0 của Chelsea trước Burnley, trận đấu mà Barkley ghi được với một bàn thắng và hai pha kiến tạo, anh đã khiến HLV Sarri phải hết lời ngợi khen, và gọi anh là mẫu tiền vệ 'hoàn hảo'. Với pha lập công đó, Barkley trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên ghi bàn trong ba trận liên tiếp tại Premier League - kể từ Lampard vào tháng 2 năm 2013.

    Để tỏa sáng trong màu áo Chelsea, trong lối chơi Sarri-ball, Barkley đã phải thay đổi không ít. Và điều đó chỉ giúp anh tiến bộ hơn mà thôi.

    Barkley chuyển mình thành Lampard mới như thế nào? - Bóng Đá

     Thống kê của Barkley khi ở Everton và Chelsea.

    Nhìn vào thống kê trên đây, có thể thấy Barkley đã hiệu quả hơn nhiều trong máu áo The Blues. Cứ sau 65 phút, anh lại in dấu giày của mình vào một bàn thắng của đội nhà. Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Barkley tốt hơn hẳn so với ngày còn ở Everton. Anh cũng mất bóng ít hơn. Một điều thú vị, ở Everton, Barkley rê bóng trung bình 5 lần mỗi trận, còn ở Chelsea mùa này, con số đó chỉ là 1.6 mà thôi. Đây là thay đổi lớn nhất của Barkley, và cũng cho thấy sự trưởng thành, khôn ngoan hơn nhiều của tiền vệ 24 tuổi người Anh.

    Huyền thoại Liverpool, Jamie Carragher có lí do để nhận định: "Rê bóng là một tố chất lớn. Tất cả chúng ta đều thích thú khi các cầu thủ rê bóng, nhưng bóng đá là một trò chơi mà bạn phải biết chuyền bóng.

    Bạn có thể rê bóng 2, hay 3 lần trong 1 trận đấu để tạo ra sự khác biệt. Nhưng nếu rê 5 lần, bạn sẽ để mất bóng. Đó là những gì cậu ấy phải chịu ở ở Everton. Còn bây giờ, Barkley đã đưa ra quyết định chính xác hơn. Ngoài ra, hãy nhìn vào quãng đường di chuyển của Barkley tại Chelsea, tôi nghĩ cậu ấy đã mạnh mẽ, nhiệt huyết hơn nhiều."

    Tài năng đặc biệt của Ross Barkley:

    Minh Tuấn | 10:06 31/10/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...