MỚI NHẤT :
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • "Barcelona lẽ ra đã ghi 8 bàn vào lưới Juventus"

    22:38 Thứ năm 29/10/2020 | 2

    BongDa.com.vn Có ý kiến cho rằng, Juventus vẫn còn may mắn khi chỉ thua 2 bàn trước Barcelona.

     

    Những bàn thắng đẹp nhất của Barcelona vào lưới Juventus

    Bất chấp được chơi trên sân nhà Allianz Stadium, Juventus đã có một màn trình diễn đáng thất vọng khi tiếp đón Barcelona, trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng UEFA Champions League. Theo đó, trong một ngày Cristiano Ronaldo vắng mặt, Juventus đã nhận thất bại 0-2 trước Barcelona.

    Gã khổng lồ nước Ý thiếu cảm hứng trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Ngược lại, Lionel Messi và đồng đội đã tạo ra màn trình diễn tốt nhất của họ trong mùa giải mới cho tới thời điểm này, để gỡ lại thể diện sau thất bại 1-3 trước Real Madrid.

    Fabio Capello - Barcelona could have scored eight against torrid Juventus - Bóng Đá

     Juventus có một ngày thi đấu đáng thất vọng.

    Dù vậy, HLV Fabio Capello vẫn tin rằng, Juventus xứng đáng thua nhiều hơn. Cụ thể, ông nhận định: "Juventus đã phải chịu đựng rất nhiều trước một Barcelona đang khủng hoảng. Tôi đã bị sốc bởi sự khác biệt về cường độ và lối chơi. Barcelona thực sự gây ấn tượng với tôi, họ đã có thể ghi 8 bàn thắng thay vì 2 bàn.

    Tôi đã thấy một đội bóng rất năng nổ và giàu năng lượng. Messi đã đóng góp rất nhiều vào lối chơi của Barcelona. Cũng phải thừa nhận rằng, Juventus chơi bóng thiếu tốc độ, họ luôn bị dồn ép và dễ bị bắt bài.

    Tốc độ rõ ràng là sự khác biệt không hề nhỏ. Điều này khiến tôi nghi ngờ về những gì chúng ta đang có ở nước Ý."

    Tiểu Lam | 22:08 29/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...