MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Barca và Real, đâu mới là "mặt trời chân lý" của "nhà vô địch U21 châu Âu"?

    20:28 Chủ nhật 04/08/2019

    BongDa.com.vn Barcelona và Real Madrid đang theo dõi rất sát sao một tài năng trẻ của bóng đá Tây Ban Nha.

    Tài năng trẻ thuộc biên chế Dinamo Zagreb, Dani Olmo đang là cái tên được rất nhiều “ông lớn” châu Âu dành sự quan tâm đặc biệt. Ở mùa giải vừa qua, tiền vệ 21 tuổi đã thi đấu cực kỳ bùng nổ và góp một phần không nhỏ vào việc giúp đội nhà đăng quang ở giải quốc nội.

    Được biết, Olmo từng có khoảng thời gian 6 năm ăn tập ở lò đào tự trứ danh La Masia. Tuy nhiên, việc không cạnh tranh được suất đá chính trong đội hình Barcelona đã khiến anh chán nản và đồng ý chuyển đến chơi cho đại diện đến từ Croatia hồi tháng Giêng năm 2015.

    Dani Olmo nên đầu quân cho CLB nào? - Bóng Đá

     Olmo đang là cái tên được nhiều ông lớn châu Âu quan tâm.

    Thế nhưng quá trình được đào tạo bài bản từ một trong những trung tâm huấn luyện xuất sắc nhất thế giới cũng giúp tiền vệ 21 tuổi rất nhiều trong việc gây ấn tượng với ban lãnh đạo Zagreb. Tính đến nay, anh đã ra sân tổng cộng 100 trận trong màu áo đội chủ sân Stadion Maksimir và ghi đến 51 bàn thắng.

    Đặc biệt hơn, ở giải vô địch châu Âu lứa tuổi 21 vừa mới diễn ra vào mùa hè vừa rồi, Olmo lại một lần nữa khiến giới mộ điệu trầm trồ trước sự tiến bộ vượt bậc của mình. Tiền vệ sinh năm 1998 là một trong những nhân tố quan trọng giúp tuyển Tây Ban Nha lọt vào tới tận chung kết, thống kê cho thấy Olmo đã xé toang mảnh lưới đối phương đến 3 lần và đóng góp 1 kiến tạo chỉ sau 4 trận đấu được góp mặt.

    Chưa dừng lại ở đó, trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, Olmo tiếp tục tỏa sáng bằng pha lập công nâng tỷ số lên 2-0, trước khi tuyển Đức có bàn gỡ muộn màng ở những phút cuối trận, qua đó giúp U21 La Roja có lần thứ 5 nâng cao chiếc Cúp danh giá này.

    Sau khi giải đấu kết thúc, tiền vệ người Tây Ban Nha được rất nhiều câu lạc bộ hàng đầu săn đón, đặc biệt là hai ông lớn La Liga, Barca và Real Madrid.

    Dani Olmo nên đầu quân cho CLB nào? - Bóng Đá

     Nếu quyết định sai lầm, Olmo có thể đi trên vết xe đổ của Ceballos.

    Blaugrana chính là cái nôi giúp Olmo phát triển tài năng như ngày hôm nay, vì vậy, họ muốn đưa một trong những sản phẩm trưởng thành từ La Masia trở về với hy vọng lấy lại bản sắc truyền thống của câu lạc bộ.

    Trong khi đó, đại kình địch của Barca, Real đã nhắm đến cầu thủ 21 tuổi từ rất lâu. Los Blancos đánh giá cao màn trình diễn mà Olmo đã thể hiện suốt thời gian qua, do đó họ quyết tâm chiêu mộ anh để đảm bảo tương lai cho hàng tiền vệ.

    Thế nhưng vấn đề được đặt ra ở đây là liệu ngôi sao sinh năm 1998 có nên vội vàng đưa ra quyết định ở thời điểm hiện tại hay không?

    Dani Olmo nên đầu quân cho CLB nào? - Bóng Đá

     Olmo vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển tài năng.

    Mùa giải vừa qua, cả Real và Barca đều không hoàn thành kế hoạch mà họ đề ra, do đó hai câu lạc bộ này chắc chắn sẽ ưu tiên trọng dụng những ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi ở mùa giải tới nhằm hiện thực hóa giấc mơ “thống trị châu Âu”, đồng thời chiếm lại niềm tin từ người hâm mộ.

    Và nếu Olmo nóng vội gia nhập một trong hai đội bóng kể trên, có thể anh sẽ rơi vào hoản cảnh tương tự những người đồng đội tại U21 Tây Ban Nha như Dani Ceballos hay Jesus Vallejo ở mùa giải vừa qua, và dần chìm vào quên lãng.

    Vì vậy, giải pháp tốt nhất cho cầu thủ sinh năm 1998 lúc này là tiếp tục gắn bó với Dinamo Zagreb hoặc đầu quân cho một câu lạc bộ tầm trung để có thể tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi tìm kiếm một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

    Video Olmo giao lưu với NHM:

    Trường Sơn | 20:00 04/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...