MỚI NHẤT :
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca và nỗi khổ đi tìm một 'người thừa'

    14:16 Thứ năm 21/07/2016 | 8

    BongDa.com.vn Yêu cầu bổ sung một tiền đạo đang là vô cùng bức thiết với Barcelona. Tuy nhiên, với tình thế hiện tại, thì đây là một nhiệm vụ rất khó khăn với giám đốc thể thao Robert Fernandez.

    Đã có một danh sách được liệt kê ra khá là tươm tất. Tuy nhiên, từng mục tiêu đã lần lượt quay lưng với nhà đương kim vô địch La Liga. Mới nhất là Luciano Vietto, người vừa đồng ý chuyển đến Sevilla.

    Lý do thực ra khá dễ hiểu. Với việc hoàn tất quá trình gia hạn hợp đồng cùng Neymar (điều khoản giải phóng hơn 200 triệu euro), HLV Luis Enrique chắc chắn vẫn sẽ trông cậy vào bộ 3 MNS trên hàng công, thậm chí sẽ là trong nhiều mùa giải nữa. Và như vậy, việc đón thêm một tiền đạo, không khác gì đón thêm một 'người thừa' về Nou Camp.

    barca

     Những tiền đạo đẳng cấp thì không chấp nhận dự bị. Ảnh: Internet.

    Đương nhiên Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez không thể cày ải liên tục suốt mùa giải ở tất cả các đấu trường. Nhưng nói thật lòng thì cơ hội ra sân của các tiền đạo khác không nhiều. Chưa kể là Munir Haddadi, chân sút trưởng thành từ La Masia cũng vừa được gia hạn hợp đồng.

    Đó là lý do mà lần lượt những Ousmane Dembele, Nolito, Hatem Ben Arfa, rồi đến lượt Vietto cũng không mặn mà gì với lời mời từ Gã khổng lồ xứ Catalunya. Bất chấp phong độ, chấn thương sẽ có phần ảnh hưởng, nhưng đẳng cấp cũng như mức độ ăn ý của MNS hiện tại giống như một khối đá quá vững bền. Và việc chen chân vào giữa là gần như không thể.

    Bản thân giám đốc Fernandez cũng đã nhận ra rằng không một tiền đạo đẳng cấp nào muốn đến Barca chỉ để làm ấm băng ghế dự bị. Và giờ đây, khi mùa giải mới đang ngày càng đến gần, thì sức ép lên bản thân ông đang ngày càng lớn.

    Đã xuất hiện một mục tiêu được cho là khả thi, đó là Kevin Gameiro từ Sevilla. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Europa League dù đã có Vietto, vẫn không muốn nhả tiền đạo của mình. Họ chỉ đồng ý nói chuyện nếu điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 40 triệu euro được kích hoạt. Nhưng bỏ ra số tiền đó cho một cầu thủ dự bị thì thật là quá điên rồ.

    jesus

     Còn những cầu thủ trẻ lại bị hét giá quá cao. Ảnh: Internet.

    Một mục tiêu nữa đã được nhắc tới rất nhiều, đó là Gabriel Jesus từ CLB Palmeiras thuộc giải VĐQG Brazil. Tiền đạo 19 tuổi này đang được xem là một 'Neymar mới'. Tuy nhiên, lời đề nghị 16.8 triệu euro của Barca đã bị từ chối. Chưa kể sau đó, hàng loạt ông lớn như Inter Milan, Bayern Munich, Manchester City, và đặc biệt là Real Madrid đã nhảy vào phá bĩnh.

    Một cầu thủ khác từ Brazil là Gabigol, chân sút năm nay cũng 19 tuổi. Cầu thủ này đã đồng ý chuyển đến Barca và dự bị cho bộ 3 MNS, theo khẳng định của tờ Sport. Tuy nhiên, chưa gì thì phía Juventus đã đặt sẵn 18 triệu euro trên bàn đàm phán cho CLB Sao Paulo. Vô tình số tiền trên lại trở thành mức định giá, khiến Barca phải phân vân liệu nên chi nhiều hơn con số đó, hoặc từ bỏ thương vụ này.

    Barca chỉ cần hoàn tất việc chiêu mộ một chân sút nữa, là coi như sẽ có một mùa Hè mỹ mãn, sau khi thành công với tiền vệ Denis Suarez, trung vệ Samuel Umtiti và hậu vệ cánh trái Lucas Digne. Tuy nhiên, nhiệm vụ cuối cùng rõ ràng cũng là nhiệm vụ khó khăn nhất. Thế nên đừng bất ngờ, nếu như mùa sau họ lại phải sử dụng Munir, hoặc một cầu thủ khác được đôn lên từ đội trẻ.

    Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam | 14:00 21/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...