MỚI NHẤT :
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • Barca và cuộc 'đại thanh lọc' ngay giữa mùa Đông

    18:22 Thứ sáu 24/11/2017

    BongDa.com.vn Trước khi nghĩ đến việc chiêu mộ những ngôi sao mới, Barca sẽ phải làm một việc rất quan trọng, đó là họ phải bán đi khá nhiều cầu thủ trong đội hình. Và việc này sẽ được thực hiện ngay tháng Giêng.

    Nhiệm vụ ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông đã được đưa ra một cách rất rõ ràng. Giám đốc Pep Segura và CEO Oscar Grau đã nhận được chỉ thị về việc phải thanh lọc lực lượng với rất nhiều lý do.

    Người đưa ra yêu cầu này không ai khác chính là chủ tịch Josep Maria Bartomeu. BLĐ Barca sau khi bàn bạc cũng đã thống nhất rằng họ cần phải bán đi 2, 3 hoặc thậm chí là 4 cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng tới. Đây là việc cần thiết để đảm bảo cả vấn đề tài chính lẫn chuyên môn của đội bóng.

    Barca và cuộc 'đại thanh lọc' ngay giữa mùa Đông - Bóng Đá

     Những cầu thủ đang nằm trong 'sổ đen' tại Barca.

    Trong số các lý do, thì đầu tiên phải nói đến việc giảm quỹ lương. Đồng thời, số tiền thu lại từ các thương vụ cũng là rất cần thiết, để tái đầu tư vào những ngôi sao chất lượng đang có giá không hề rẻ.

    Về khía cạnh chuyên môn, thì đây cũng là lúc Barca phải giảm tải số lượng cầu thủ ở đội một. Đó cũng chính là điều mà HLV Ernesto Valverde yêu cầu. Ông không muốn có quá nhiều cầu thủ trong đội hình chính, và sẽ tạo thêm cơ hội cho những sao trẻ từ đội B. Hiện tại, trong tay vị chiến lược gia này đang có 24 người. Ông muốn tất cả đều phải cảm thấy thoải mái và có đóng góp.

    Như vậy, Barca sẽ chính thức mở đàm phán cho khá nhiều cầu thủ thuộc dạng ít hoặc không dùng đến. Danh sách này vẫn đang là bí mật. Tuy nhiên, tờ Sport đã sử dụng nguồn tin thân cận trong BLĐ và cho biết rằng những cái tên đó bao gồm: Aleix Vidal (đang có lời mời từ một đội ở Tây Ban Nha), Andre Gomes (có thể chuyển đến Italia), Denis Suarez (Napoli là điểm đến khả dĩ), Gerard Deulofeu (có thể trở lại Ý), Paco Alcacer và cả Arda Turan.

    Trường hợp của Turan có lẽ là không cần phải đắn đo gì thêm. Barca đã cố gắng bán anh trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè qua nhưng lại thất bại vì không đội bóng nào gửi đề nghị hỏi mua. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ ngay từ đầu không nằm trong kế hoạch của Vaverde, và cẫn chưa được ra sân một phút nào ở mùa này. Hơn nữa, mức lương của anh lại đang rất cao.

    Barca và cuộc 'đại thanh lọc' ngay giữa mùa Đông - Bóng Đá

     Turan không được sử dụng kể từ đầu mùa.

    CLB hiểu rằng họ sẽ lỗ vốn ở thương vụ này, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Turan được mua về từ Atletico với giá 41 triệu euro (34 triệu tiền mặt và 7 triệu trả thêm) vào năm 2015. Anh còn 2 năm rưỡi trong hợp đồng với mức lương 8.2 triệu euro/mùa. Chắc chắn Barca không thể thu hồi lại đủ số tiền này nếu bán anh.

    Ousmane Dembele sẽ trở lại vào cuối năm nay, nên khả năng một trong 2 cái tên Gerard Deulofeu và Paco Alcacer sẽ phải bị đẩy đi. Deulofeu được ưu ái ở thời gian đầu, nhưng gần đây Alcacer lại thể hiện khá tốt với cú đúp vào lưới Sevilla mang về trọn vẹn 3 điểm trong chiến thắng 2-1. Aleix Vidal khả năng cũng sẽ được 'ưu tiên' bán vì Nelson Semedo đang chơi quá ấn tượng ở cảnh phải.

    Châu Tinh - BongDa.com.vn - TTVN | 18:00 01/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...