MỚI NHẤT :
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • Barca trên đường đón 2 tân binh, tiễn 2 người thừa

    21:53 Chủ nhật 28/07/2019 | 4

    BongDa.com.vn Barcelona đã kết thúc chuyến du đấu của mình, và đây là lúc họ xúc tiến các thương vụ chuyển nhượng.

    Hai bản hợp đồng mới

    Hiển nhiên Neymar vẫn là cái tên được ưu tiên hàng đầu tại Barcelona, đội bóng sẽ cố gắng thuyết phục Paris Saint-Germain bằng mọi giá. Lời đề nghị gần nhất của họ bao gồm 100 euro kèm theo 2 cầu thủ, chỉ để đổi lấy sự phục vụ của Neymar.

    Sau hai năm chơi bóng tại Ligue 1, tiền đạo người Brazil đã hối hận về quyết định của mình và hơn nữa, ban lãnh đạo cùng những trụ cột của Barca như Lionel Messi hay Luis Suarez đều muốn tái hợp với anh.

    Mặt khác, PSG sẽ không để siêu sao lớn nhất tại đây ra đi một cách dễ dàng. Dù vẫn chưa hồi đáp chính thức với Barca, nhưng câu lạc bộ này được cho là chỉ bán Neymar nếu như họ nhận lại khoản tiền nhiều hơn con số 222 triệu euro mà trước đây đã trả cho đội chủ sân Camp Nou.

     - Bóng Đá

     Khác với Neymar, Firpo đang ở rất gần với Barca.

    Bên cạnh đó, Barcelona và Real Betis đang chuẩn bị hoàn tất bản hợp đồng trị giá 27 triệu euro cho hậu vệ Junior Firpo. Cầu thủ 22 tuổi này sẽ đóng vai trò dự phòng cho Jordi Alba bên hành lang cánh trái.

    Dù không sở hữu một tốc độ khủng khiếp như người đàn anh, nhưng Firpo lại sở hữu một phong cách thi đấu tương tự, thiên về tấn công. Anh là nhân tố quan trọng trong đội hình Betis mùa trước, đóng góp được 3 bàn thắng và 5 pha kiến tạo sau 27 lần ra sân.

    Hai cái tên phải ra đi

    Ai cũng phải thừa nhận Philippe Coutinho là bom tấn gây thất vọng nhất trong lịch sử Barcelona. Từng được kì vọng sẽ thay thế Neymar, giờ đây nhiều khả năng Coutinho còn phải ra đi, để dọn đường cho siêu sao người Brazil trở lại Camp Nou.

    Hơn nữa, sự có mặt của Antoine Griezmann đã làm cho tương lai Coutinho càng thêm mờ mịt. Tuy vậy, sẽ không nhiều đội bóng muốn mang về tiền đạo này vào thời điểm hiện tại, khi mà phí chuyển nhượng của Coutinho sẽ không dưới 80 triệu bảng.

     - Bóng Đá

     Coutinho không thể hoà nhập với hệ thống của Barcelona.

    Một cái tên nữa sẽ phải rời khỏi Barca là Malcom. Cầu thủ người Brazil được rất nhiều người hâm mộ kì vọng vì cái cách mà Barca "hớt tay trên" AS Roma ngay ở phút 90 để mang anh về Camp Nou.

    Malcom cũng kịp để lại một vài dấu ấn cá nhân của mình, nhưng chưa đủ để HLV Ernesto Valverde tin tưởng, chưa kể hàng công Barca đang ngày càng chật chội. Lựa chọn ra đi vào lúc này sẽ rất phù hợp cho Malcom, anh vẫn còn rất trẻ và cần tìm một nơi để thể hiện và phát triển bản thân.

    Huỳnh Phong | 21:30 29/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...