Tờ Marca cho biết, Barca đang gặp khó khăn về tài chính sau khi tăng gấp ba lần tiền lương cho Neymar và Luis Suarez trong bản hợp đồng mới với bộ đôi này. Cả hai hiện ngốn mất của gã khổng lồ xứ Catalan 25 triệu euro/năm.
Chính việc tăng lương cho Neymar và Suarez đã đẩy quỹ lương Barca phình to tới mức chiếm gần 70% doanh thu của CLB mỗi năm. Theo quy định của La Liga, các CLB không được để quỹ lương chiếm quá 70% thu nhập mỗi năm.
Trong khi các cuộc đàm phán hiện đang trong giai đoạn sơ bộ, đội chủ sân Nou Camp xác định giữ Messi - người chỉ còn thời hạn hợp đồng đến hè 2018 là bắt buộc để có thể tiếp tục phục vụ cho việc chinh phục những mục tiêu đầy tham vọng của đội bóng.
Trong khi đó, tiền vệ đội trưởng Iniesta không dưới một lần khẳng định mong muốn kết thúc sự nghiệp của anh tại Barca và đang thúc đẩy một hợp đồng mới.
Như vậy, để có thêm ngân sách phục vụ cho việc gia hạn của Messi và Iniesta, Barca sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị dành cho Aleix Vidal, Jeremy Mathieu, Ivan Rakitic và Arda Turan trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Trong số này thì Turan - tiền vệ Thổ Nhĩ Kỷ hiện là mục tiêu của các câu lạc bộ tại Trung Quốc, có khả năng mang lại tiền mặt nhiều nhất.
Đây không phải là lần đầu tiên, Barca đối mặt với tình trạng này: Trong năm 2014, Alexis Sanchez và Cesc Fabregas đã được bán tới Premier League. Trong năm 2015, Pedro đến Chelsea, còn ở mùa hè năm ngoái Claudio Bravo và Dani Alves cũng lần lượt gia nhập Man City và Juventus. Tất cả chỉ để Barca tạo ra thêm nguồn tiền trước khi tiến hành giữ chân các ngôi sao lớn nhất CLB.