MỚI NHẤT :
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • Barca thua trận: Kém may mắn hay Valverde "bất tài"?

    19:38 Chủ nhật 18/08/2019 | 5

    BongDa.com.vn Trận thua mới đây của Barcelona khiến không ít người hâm mộ tức giận.

    Sau 11 năm, lần đầu tiên Barcelona mới lại để thua trận mở màn La Liga bằng thất bại 0-1 trước Athletic Bilbao. Đoàn quân của HLV Ernesto Valverde chơi không tệ, họ phần nào làm chủ được thế trận nhưng bế tắc trong việc xuyên phá mành lưới đối phương.

    Điều đáng nói ở đây là cách dùng người của Valverde, hàng tiền vệ vốn là linh hồn trong lối chơi của Barcelona lại được sắp xếp với ba cái tên Frenkie De Jong, Carles Alena và Sergi Roberto. Rõ ràng Bilbao là một đội bóng không hề dễ chơi, đặc biệt khi Barca còn phải làm khách trên sân San Mames nhưng Valverde lại cất đi hai trụ cột Ivan Rakitic và Sergio Busquets trên băng ghế dự bị.

    Gã khổng lồ xứ Catalan tạo ra được rất ít cơ hội đáng kể cho đến khi Rakitic vào sân thay cho Alena ở hiệp hai, đây có lẽ là điều mà nhiều Cules đã đoán trước được. Barca có thể trông đợi gì vào tuyến giữa gồm một tân binh, một tài năng trẻ và một cầu thủ đã chơi như một hậu vệ cánh trong nhiều mùa bóng gần đây?

     - Bóng Đá

     Griezmann và đồng đội đã không thể có được một kết quả tốt.

    Sau trận đấu, người hâm mộ đã đồng loạt yêu cầu ban lãnh đạo đội chủ sân Camp Nou sa thải Valverde ngay lập tức. Dĩ nhiên đây không phải lần đầu xảy ra sự việc này, mà có thể nói ông là vị huấn luyện viên bị các Cules ghét nhất trong lịch sử Barcelona.

    Dù tiqui-taka đã có dấu hiệu sụp đổ từ khá lâu, nhưng bằng cách nào đó Lionel Messi và đồng đội vẫn giữ được bản sắc của chiến thuật này tại Camp Nou. Cho đến khi Valverde xuất hiện, ông đã chính thức thay đổi hoàn toàn hệ thống này và thay vào đó là lối chơi "phụ thuộc Messi". Trong 6 trận đấu gần nhất siêu sao người Argentina không góp mặt, Barca chỉ biết hòa và thua.

    Một yếu tố khác khiến Valverde chưa bao giờ làm vừa lòng cổ động viên, là cái cách ông để đội bóng bị loại khỏi Champions League. Thắng tưng bừng trên sân nhà, và thua nhục nhã trên sân khách. Điều đáng nói, những thất bại này xảy ra trong hai mùa giải liên tiếp, và rõ ràng Valverde quá chủ quan hoặc ông thực sự không thể tìm ra một phương án giải quyết nào.

     - Bóng Đá

     Valverde nên ra đi?

    Đây đã là năm thứ 3 của chiến lược gia người Tây Ban Nha tại Camp Nou, những mảnh ghép ông muốn có trong đội hình của mình đều được ban lãnh đạo mang về Camp Nou, nhưng chiến thuật thì chỉ có thế, không khởi sắc hơn. Phải chăng đã đến lúc chuyến phiêu lưu của Valverde ở Barcelona kết thúc?

    Huỳnh Phong | 19:20 18/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...