MỚI NHẤT :
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Barca phải "đòi" lại Deulofeu, trước khi quá muộn

    06:00 Thứ năm 30/03/2017

    BongDa.com.vn Cây bút Lluís Miguelsanz của tờ Sport cho rằng Barcelona cần phải kích hoạt ngay điều khoản mua lại Gerard Deulofeu trước ngày 30 tháng Sáu này.

    Tương lại của Deulofeu đang được quan tâm rất nhiều sau khi anh có màn thể hiện ấn tượng trong màu áo AC Milan kể từ đầu mùa. Điều này khiến cho đội chủ sân Camp Nou cảm thấy bắt đầu 'sốt ruột'. Hiện tại, tiền đạo này vẫn đang thuộc biên chế của Everton, được cho đội bóng nước Ý mượn từ đầu mùa.

    Tuy nhiên, khi bán tài năng trẻ của mình, Barca như thường lệ đã cài vào một điều khoản mua lại. Theo đó, họ có thể bỏ ra 12 triệu euro để 'chuộc' lại Deulofeu, trước kỳ hạn 30/06 tới đây. Với việc để mất quá nhiều tài năng trẻ trong quá khứ, để rồi phải mua lại với một mức giá chua chát (điển hình là Cesc Fabregas, hay Jordi Alba), đây là việc làm thường thấy của gã khổng lồ xứ Catalunya mỗi lần phải 'bán lúa non' vì quá thừa thải nhân tài.

    Barca phải

     Deulofeu từng là tài năng trẻ rất được kỳ vọng ở Barca.

    Barca đã theo dõi sát sao từng bước đi của Deulofeu ở Italia. Và mọi chuyện cho thấy tiền đạo 23 tuổi đã có sự trưởng thành vượt bậc. Trước đó, anh còn khoác áo Sevilla và Everton nhưng chưa có màn thể hiện thực sự thuyết phục.

    Cây bút Miguelsanz đánh giá rằng, việc Luis Enrique rời Camp Nou vào cuối mùa chính là một chi tiết khiến BLĐ Barca càng quyết tâm hơn trong việc 'triệu hồi' Deulofeu. Vị HLV người Asturian trước đó vốn không thích sử dụng tiền đạo này, mặc dù anh có màn thể hiện không hề tồi trong giai đoạn tiền mùa giải. Trong trường hợp HLV mới của Barca vẫn không sử dụng Deulofeu, thì cũng không phải là vấn đề bởi giá trị của chân sút này giờ đã hơn con số 12 triệu, nghĩa là Barca không thể nào lỗ vốn được.

    Thông tin từ tờ Sport cũng cho hay BLĐ đội bóng này cũng đã liên hệ với người đại diện của Deulofeu. Tuy nhiên, bản thân cầu thủ này có vẻ thích việc ở lại Milan hơn là trở về Tây Ban Nha để lại bắt đầu đối diện với những thử thách. Trên thực tế, để giải quyết vấn đề này không khó. Như đã nói ở trên, Barca hoàn toàn có thể kích hoạt điều khoản mua lại Deulofeu với giá 12 triệu, sau đó bán ngược lại cho AC Milan, để thu lại một khoản lời đáng kể.

    Barca phải

     Không những ở Milan, Deulofeu còn đang bắt đầu 'bén duyên' với tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: Sport.

    Hiện Deulofeu vừa mới trải qua trận đấu rất thành công trong màu áo tuyển Tây Ban Nha, khi ghi được 1 bàn thắng vào lưới tuyển Pháp trong loạt giao hữu vừa qua. Mặc dù chỉ vào sân ở phút 67 (thay Pedro), nhưng anh chính là người mang lại quả phạt đền, và sau đó là tự mình lập công, ghi dấu vào cả 2 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển xứ bò tót.

    Cùng chiêm ngưỡng tài năng của Deulofeu:

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 05:45 30/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...