MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Barca nhắm "truyền nhân Rooney", nhưng Man Utd không cần lo lắng

    22:10 Thứ năm 19/09/2019

    BongDa.com.vn Tài năng trẻ người Na Uy đã lọt vào mắt nhiều đội bóng lớn.

    Erling Braut Haaland đang được theo đuổi bởi hàng loạt ông lớn châu Âu. Theo tiết lộ từ Mundo Deportivo và Salzburger Nachrichten, cả Barcelona lẫn Manchester United đều đã theo dõi cầu thủ này khi anh ra sân tại trận đấu Champions League đầu tiên của mình.

    Trong chiến thắng 6-2 của Red Bull Salzburg trước KRC Genk, tiền đạo 19 tuổi đã đóng góp một cú hat-trick. Qua đó, Haaland san bằng kỉ lục của Wayne Rooney khi trở thành cầu thủ trẻ ghi được 3 bàn thắng trong màn ra mắt của mình tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

    Trước đó, Haaland từng khiến cho giới túc cầu sửng sốt khi đóng góp đến 9 pha lập công trong chiến thắng 12-0 của U20 Na Uy trước U20 Honduras. Tại Giải vô địch quốc gia Áo mùa này, Haaland đang sở hữu 11 bàn thắng chỉ sau 7 lần ra sân, một hiệu suất vô cùng "kinh khủng".

    Haaland scouted by Barcelona - Bóng Đá

     Haaland sẽ trở thành "Quỷ đầu đàn"?

    Trong cuộc đua giành chữ ký của "quái vật săn bàn" này, có lẽ Man United là đội nắm nhiều lợi thế hơn khi Haaland từng là học trò cũ của HLV Ole Gunnar Solskjaer tại Molde. Anh cũng từng thừa nhận Solsa đã chỉ dạy mình rất nhiều điều, và miêu tả ông là "một huấn luyện viên hoàn hảo".

    Quan trọng hơn, Haaland vẫn còn giữ liên lạc với Solsa ngay cả khi ông dẫn dắt Quỷ đỏ. Và trong bối cảnh Rashford sa sút, sẽ không quá bất ngờ nếu chiến lược gia người Na Uy mang cậu học trò cũ của mình đến Old Trafford.

    Huỳnh Phong | 21:00 19/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...