MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca mua cầu thủ tầm thường, Messi bất mãn

    18:43 Thứ ba 27/06/2017 | 2

    Tờ Don Balon cho biết siêu sao Lionel Messi cảm thấy rất bất mãn với kế hoạch chuyển nhượng của Barca. Đội bóng dường như đi sai hướng.

    Tròn 1 tháng từ ngày Luis Enrique ra đi, Barca vẫn chưa có chuyển động nào về nhân sự. Mọi thứ xuất hiện xung quanh sân Nou Camp toàn đồn thổi. Lúc này, có tin tân HLV Ernesto Valverde muốn kích hoạt điều khoản mua lại tiền đạo Gerard Deulofeu với giá 10,5 triệu bảng từ Everton.

    Mà Deulofeu là ai? Đây là tiền đạo 23 tuổi người Tây Ban Nha, có sở trường đá cánh, từng phục vụ Barca 4 năm trước khi được Everton mua đứt. Song, cầu thủ này thời còn chơi cho Barca lại không tìm được chỗ đứng, anh toàn bị CLB đẩy sang Everton và Sevilla theo dạng cho mượn.

     - Bóng Đá

     Barca muốn đưa Deulofeu về lại Nou Camp.

    Deulofeu giống sản phẩm lỗi lò La Masia. Năm 2015, Barca bán cầu thủ này cho Everton với 4,2 triệu bảng. Sang Anh, tiền đạo người Tây Ban Nha cũng không để lại dấu ấn. Sau khi Everton thay HLV Roberto Martinez bằng Ronald Koeman, Deulofeu lập tức gặp khó khăn trong việc tìm chỗ đứng.

    Chính bản lý lịch toàn "điểm F" của Deulofeu khiến Messi không ấn tượng. Anh bất mãn với chính sách chuyển nhượng đội bóng. Theo số 10, Barca nên tập trung tìm người thỏa lấp vào chỗ trống mà Dani Alves để lại bằng Hector Bellerin của Arsenal. Ngoài ra, CLB nên chiêu mộ Marco Verratti.

    Những đề xuất này không phải vô lý. Nhìn vào đội hình Barca, họ không cần bổ sung thêm tiền đạo vì tam tấu Messi, Suarez và Neymar quá đẳng cấp. Trong trường hợp cần xoay tua, đội chủ sân Nou Camp đã có Paco Alcácer và Rafinha, có thể chạy cánh. Barca rõ ràng không cần tiền đạo.

    Đội bóng cần một tiền vệ đẳng cấp hơn để mang đến sự sáng tạo. Vì vậy, dễ hiểu vì sao Messi giục CLB sớm mang về Verratti hoặc Coutinho (Liverpool). Mùa trước, sức mạnh Barca suy giảm vì hàng tiền vệ không còn hùng mạnh. Mất Xavi, họ thiếu một thủ lĩnh, trong khi Andres Iniesta sa sút vì tuổi tác.

    Nơi hàng phòng ngự, sự ra đi của Alves cũng làm Barca lao đao. Chưa cầu thủ này đủ đẳng cấp tạo ra sự an toàn nơi hành lang phải. Từ thực tế đó, dễ hiểu Messi vì sao bất mãn . Với những mục tiêu cần cho CLB, Barca lại không quyết liệt. Đằng này, họ đưa về một sản phẩm tầm thường.

    Nguyên Trí | 17:25 27/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...