MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Barca đã để bao nhiêu sao trẻ ra đi Hè này?

    23:49 Thứ tư 31/08/2016 | 4

    BongDa.com.vn Được mệnh danh là ‘Trường chuyên của bóng đá Châu Âu’ nhưng Barcelona mới đây đã để 5 gương mặt tài năng từ lò đào tạo La Masia rời khỏi đội bóng.

    14726327944808

     Đội hình Barca đang dần thiếu vắng La Masia. Ảnh: Internet.

    Lò đào tạo trẻ La Masia của Barcelona có thể nói là nơi đào tạo ra nhiều ngôi sao đẳng cấp nhất cho làng túc cầu thế giới ở mọi vị trí. Đây cũng chính là một trong những chìa khóa đặc biệt nhất dẫn đến chu kỳ thành công của Gã khổng lồ xứ Catalan trong hơn thập kỷ qua. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, các cầu thủ trẻ xuất thân từ ‘ngôi nhà của những nhân tài’ này đã không còn giữ được vị thế trong đội hình của Barcelona.

    Mùa Hè năm nay, đã có đến 5 gương mặt trẻ đầy triển vọng, phải rời Camp Nou để tìm cho mình một bến đỗ mới với hy vọng được cống hiến nhiều hơn trên sân cỏ. Tương lai tại Catalan đã không còn rộng mở trước mắt Martin Montoya, Marc Bartra hay Sandro Ramirez, để rồi khi lần lượt Valencia, Dortmund và Magala mở lời ‘giải thoát’, họ đã ngay lập tức gật đầu đồng ý.

    Một kịch bản tương tự cũng xảy đến với 2 sao trẻ khá nổi bật khác là Sergi Samper và Munir El Haddadi. Đều được đánh giá cao ở những trận đấu ra mắt, nhưng hiện tại, cả hai vừa được nhà ĐKVĐ La Liga cho Granada và Valencia mượn. Mục đích của Barcelona là muốn các tài năng này được ra sân nhiều hơn và tích lũy kinh nghiệm để trở lại đội hình 1. Với trường hợp của Munir, NHM đã hy vọng anh sẽ tiếp tục gắn bó với Nou Camp ở vị trí dự bị cho tam tấu MSN, nhưng với sự hiện diện của Paco Alcacer và Arda Turan, Munir có lẽ thực sự cần thêm kinh nghiệm để có thể ‘chinh chiến’ cạnh các đàn anh của mình trong tương lai không xa.

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 23:40 31/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...