MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Báo Trung Quốc: "Thật đáng sợ nếu chúng ta phải đối đầu với Việt Nam lúc này"

    14:21 Thứ tư 11/12/2019 | 7

    BongDa.com.vn Tờ Sina của Trung Quốc đã có những bình luận về chiến thắng mới đây của U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

    Một lần nữa, bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Indonesia để đoạt tấm HCV lịch sử tại SEA Games 30. Thắng lợi của thầy trò HLV Park Hang-seo khiến không chỉ khu vực mà cả châu lục phải chú ý.

    Báo Trung Quốc (Sina) ca ngợi Việt Nam - Bóng Đá

     Vượt qua Indonesia, U22 Việt Nam lần đầu bước lên ngôi vương ở đấu trường SEA Games. Ảnh: Hiển Vinh.

    Mới đây, truyền thông Trung Quốc đã lên tiếng về chiến công của U22 Việt Nam sau khi trận chung kết tại Philippines kết thúc. Cụ thể, tờ Sina đã có bài viết về Đoàn Văn Hậu và các đồng đội được soha chia sẻ:
    "Khủng khiếp! Khó tin với cách U22 Việt Nam hạ Indonesia 3-0 để giành tấm HCV SEA Games. Việt Nam đã cho thấy sự vượt trội so với đối thủ khi Văn Hậu chói sáng lập cú đúp mang về chiến thắng lịch sử. 

    Báo Trung Quốc (Sina) ca ngợi Việt Nam - Bóng Đá

     Báo Sina nhắc đến chiến thắng của U22 Việt Nam.

    Trong trận này, có một khoảnh khắc thú vị là HLV Park bị truất quyền chỉ đạo trong sự phản đối của hàng ngàn người hâm mộ Việt Nam.

    Ở giải đấu năm nay, Việt Nam rõ ràng là thế lực thống trị tuyệt đối. Họ không có đối thủ ở khu vực khi cả ĐT nam và nữ đều giành HCV. Nền bóng đá của họ đang phát triển một cách thần tốc nhưng vững chắc. Thật khó khăn và đáng sợ nếu một đội bóng của Trung Quốc phải đối đầu với Việt Nam lúc này."

    Đây không phải là lần đầu báo chí quốc gia đông dân nhất thế giới ca ngợi Việt Nam khi gần đây họ liên tục gặp thất bại còn chúng ta đang tiến bộ thấy rõ. Ở vòng loại World Cup 2022 châu Á, Trung Quốc cũng đang gặp khó ở bảng A trong khi Việt Nam đang đứng đầu bảng G sau 5 lượt trận.

    Dương Quang | 14:25 11/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...