MỚI NHẤT :
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Báo Trung Quốc chỉ ra 2 át chủ bài của đội tuyển U22 Việt Nam

    22:43 Thứ bảy 07/09/2019 | 6

    BongDa.com.vn Tờ Titan24 đánh giá cao vai trò của HLV Park Hang-seo và đặc biệt là sự nguy hiểm của hàng tấn công U22 Việt Nam.

    Những thành công chấn động khu vực và châu lục của U23 và đội tuyển Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ bóng đá Trung Quốc. Đặc biệt là kỳ tích á quân U23 châu Á 2018 tại Thường Châu của U23 Việt Nam khiến cho trận giao hữu giữa U22 Trung Quốc và thầy trò HLV Park Hang-seo thu hút sự chú ý của cổ động viên cũng như truyền thông đất nước đông dân nhất thế giới.

    Tờ Titan24 cho rằng HLV Park Hang-seo là vị thuyền trưởng giàu năng lượng, kiến trúc sư cho những thành công của bóng đá Việt Nam thời gian gần đây. Phân tích về đội tuyển U22 Việt Nam, nhà báo Wang Xiaorui cho rằng lứa cầu thủ hiện tại không thể sánh bằng thế hệ về nhì tại giải U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, U22 Việt Nam vẫn rất đáng gờm dưới sự dẫn dắt của “phù thủy” Park Hang-seo. Đội chủ nhà Trung Quốc dù được đánh giá cao hơn nhưng phải dè chừng U22 Việt Nam đang nổi lên như là thế lực mới của bóng đá khu vực Đông Nam Á.

     - Bóng Đá

    Thầy Park kiểm tra khả năng ứng phó của các tuyển thủ trước đối thủ mạnh U22 Trung Quốc. Ảnh: Minh Anh.

    Phân tích về đội tuyển U22 Việt Nam, Titan24 chỉ ra 2 cầu thủ nguy hiểm nhất, đó là cặp đôi trên hàng công Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh. Chia sẻ với báo chí Trung Quốc, Tiến Linh cho biết: “Tôi vừa thi đấu trận gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Trận gặp Olympic Trung Quốc rất quan trọng đối với chúng tôi vì U22 Việt Nam đang tập trung toàn lực chuẩn bị cho SEA Games 30.

    Nhà báo Wang Xiaorui nhận định Tiến Linh và Đức Chinh sẽ là bộ đôi “sát thủ” trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3 của HLV Park Hang-seo trong cuộc đối đầu với chủ nhà U22 Trung Quốc. Cả 2 chân sút này đều khoác áo đội tuyển Việt Nam, nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao hơn các đồng đội cùng lứa tuổi. Hà Đức Chinh từng ghi bàn vào lưới đối thủ mạnh Iraq ở trận tứ kết U23 châu Á 2018.

     - Bóng Đá

    Tiến Linh từng ghi bàn vào lưới Myanmar trong trận giao hữu hồi tháng 6. Ảnh Minh Anh.

    Vào lúc 17h00 ngày 08/09, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đấu trận giao hữu với chủ nhà U22 Trung Quốc tại sân Huangshi, thành phố Vũ Hán. Trận đấu này được xem là đợt tổng dợt quan trọng dành cho các tuyển thủ trước thềm SEA Games 30. HLV Park Hang-seo đã đặt ra 2 yêu cầu đối với các học trò. Đầu tiên là kiểm tra toàn bộ cầu thủ, xem năng lực của họ đến đâu. Cuối cùng là thầy Park muốn đánh giá khả năng ứng phó của các tuyển thủ như thế nào khi chạm trán trước một đối thủ có thể hình, thể lực vượt trội hơn như U22 Trung Quốc.

    Tiểu Phương | 22:00 07/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...