MỚI NHẤT :
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Báo Trung Quốc cay đắng: "Việt Nam nhiều lần từ chối đá giao hữu với chúng ta vì không cùng đẳng cấp"

    14:30 Thứ ba 10/09/2019 | 40

    BongDa.com.vn Sau thất bại trước U22 Việt Nam, báo Trung Quốc đã tiết lộ sự thật phũ phàng về bóng đá nước nhà.

    U22 Việt Nam đến làm khách trên sân của U22 Trung Quốc ở trận giao hữu quốc tế nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 30.

    Báo Trung Quốc cay đắng:

     Lứa trẻ Trung Quốc thường xuyên nhận thất bại trước lứa trẻ Việt Nam.

    HLV Park Hang-seo đưa ra nhiều sự thử nghiệm, nhưng U22 Việt Nam đã có một trận đấu khá dễ dàng so với U22 Trung Quốc.

    Sau 90 phút thi đấu chính thức, cú đúp do công tiền đạo Tiến Linh đã giúp U22 Việt Nam thắng dễ U22 Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của Guus Hiddink với tỷ số 2-0 ngay trên sân Vũ Hán, qua đó đem lại kỷ niệm ngọt ngào cho HLV Park Hang-seo trong cuộc tái ngộ với người thầy cũ.

    Sau thất bại của đội U22 Trung Quốc trước U22 Việt Nam, tờ Sohu viết: "Nguồn tin của chúng tôi khẳng định Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã nhiều lần mời các đội tuyển Việt Nam tới Trung Quốc tham dự giải. Tuy nhiên phía Việt Nam đã từ chối, vì tin rằng trình độ bóng đá Trung Quốc và đặc biệt là trình độ bóng đá trẻ không tương xứng với Việt Nam.

    Ví dụ, tại Jinshan Cup được tổ chức tại Thượng Hải vào tháng 8 năm nay, CFA đã đưa ra lời mời tới Việt Nam. Mặc dù Hiệp hội bóng đá Trung Quốc đã có lời mời đầy sự chân thành, nhưng phía Việt Nam đã thẳng thắn từ chối vì nằm ngoài kế hoạch của họ.

    Trong 10 lần đối đầu gần nhất, Việt Nam đã thắng 5, Trung Quốc thắng 3, hai đội hòa nhau 2 lần. Từ quan điểm này, bóng đá Trung Quốc rõ ràng đã tụt hậu so với bóng đá Việt Nam. Ở vòng chung kết U23 Châu Á 2020, Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 1, trong khi Trung Quốc nằm ở nhóm số 3. Dễ thấy, khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là cấp độ trẻ ngày càng trở nên rõ ràng. Bóng đá Việt Nam đã vượt trên chúng ta.

    Báo Trung Quốc cay đắng:

     Bài viết trên báo Trung Quốc.

    Điều đáng nói là HLV Park Hang-seo của U22 Việt Nam từng là trợ lý của ông Hiddink tại ĐT Hàn Quốc năm 2022. Sau trận đấu, toàn bộ BHL U22 Việt Nam đã tới chào hỏi ông Hiddink, điều này phản ánh sự tôn trọng của ông Park dành cho HLV U22 Trung Quốc".

    Đây thật sự là lời cảnh tỉnh đối với những người làm bóng đá Trung Quốc nhằm hiện thực hóa cho các mục tiêu xa hơn trong tương lai.

    Tịnh Đế | 14:10 10/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...