MỚI NHẤT :
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết C1: Khắc tinh của Haaland; Mbappre đứng thứ 5
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Báo Thái vùi dập ĐT Thái Lan: Bầy Voi chiến đã biến thành "Bầy Voi bệnh"

    23:28 Chủ nhật 09/06/2019 | 5

    BongDa.com.vn Đội tuyển Thái Lan bắt đầu hứng chịu làn sóng công kích nặng nề từ truyền thông nước này sau thất bại tủi hổ tại King's Cup 2019.

    King's Cup 2019 đội tuyển Thái Lan đặt  mục tiêu vô địch và lập hẳn kế hoạch truyền thông hoành tráng 3R: Rematch, Revenge và Return. Có thể nói chiến lược trên giấy rất triển vọng nhưng thực tế lại tàn khốc vô cùng.

    Thái Lan thua kỳ phùng địch thủ Việt Nam 0-1 trong trận bán kết đầu tiên. Đến trận tranh hạng 3, thầy trò HLV Sirisak Yodyardthai tiếp tục "ôm hận" trước Ấn Độ với tỷ số 0-1. Kết thúc giải với vị trí 4/4 đội, Thái Lan đã ghi kỷ lục 2 trận toàn thua, không ghi nổi 1 bàn thắng, thành tích tệ hại nhất trong những lần tham dự King's Cup của Bầy Voi chiến.

    Báo Thái vùi dập ĐT Thái Lan: Bầy Voi chiến đã biến thành

     Thái Lan có kỳ King's Cup tệ hại nhất trong lịch sử. Ảnh chụp màn hình.

    Tờ Post Today hôm nay đã mở đầu làn sóng vùi dập đội tuyển Thái Lan bằng bài phân tích có tựa đề: "Bầy Voi chiến" đã biến thành "Bầy Voi bệnh". Post Today cho rằng từ mộng tưởng vô địch King's Cup, đội tuyển Thái Lan đưa người hâm mộ nước này đối mặt cơn ác mộng tệ hại nhất sau 2 trận thua liên tiếp cùng tỷ số 0-1 trước Việt Nam và Ấn Độ.

    Sự vắng mặt của "Messi Thái" Chanathip Songkrasin là tổn thất nặng nề, ảnh hưởng đến lối chơi của đội tuyển Thái Lan. Mặc dù vậy, đây không phải là lý do chính để biện hộ cho thất bại. Post Today nhận định những lựa chọn nhân sự của HLV Sirisak tạo ra nhiều ý kiến trái chiều đối với giới chuyên môn và người hâm mộ.

    "Mỗi huấn luyện viên có triết lý chiến thuật riêng và sẽ chọn các cầu thủ quen thuộc từng kề vai sát cánh, "vào sinh ra tử" với mình. Rõ ràng, vị thuyền trưởng nào cũng có bộ khung quen thuộc và dành ưu ái nhất định cho một số cầu thủ. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu, HLV Sirisak cần phải lựa chọn những tuyển thủ đẳng cấp, xứng đáng," tờ Post Today phân tích.

    Báo Thái vùi dập ĐT Thái Lan: Bầy Voi chiến đã biến thành

     FAT không có ý định bổ nhiệm ông Sirisak làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan.

    Nguyên nhân cuối cùng và quan trọng nhất theo Post Today thuộc về liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT). Đội tuyển Thái Lan bất ngờ thảm bại trước Ấn Độ với tỷ số 1-4 tại Asian Cup 2019 đầu năm nay và FAT ngay lập tức sa thải HLV trưởng Milovan Rajevac. Trong tình thế khẩn cấp, ông Sirisak Yodyardthai được chỉ định làm HLV tạm quyền. Sự thiếu lập trường và không có đường hướng rõ nét trong tiêu chí chọn HLV trưởng ĐTQG của FAT phải trả giá đắt bằng thất bại tại King's Cup 2019.

    Thực tế FAT phân vân giữa việc chọn HLV trưởng nổi tiếng đến từ châu Âu hay tạo cơ hội cho thầy nội như ông Sirisak. Dĩ nhiên, HLV Sirisak phần nào cho thấy khả năng chuyên môn tại China Cup khi giúp đội tuyển Thái Lan đánh bại chủ nhà Trung Quốc. Nhưng Post Today tiết lộ, thực tế FAT chưa bao giờ tin tưởng chiến thuật gia Sirisak.

    Báo Thái vùi dập ĐT Thái Lan: Bầy Voi chiến đã biến thành

    Chủ tịch FAT Somyot là nguyên nhân khiến bóng đá Thái Lan tuột dốc.

    Post Today khẳng định Chủ tịch FAT là người chịu trách nhiệm cho sự tuột dốc của đội tuyển quốc gia và cần ngay lập tức hành động để bóng đá nước này không tiếp tục bị muối mặt: "Chủ tịch Somyot Poompanmuang cần thực hiện đại cải tổ cho đội tuyển Thái Lan. Nếu không Thái Lan sẽ còn tiếp tục hứng chịu những thất bại vô cùng tủi hổ trong thời gian dài nữa."

    Gia Minh | 23:00 09/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...