MỚI NHẤT :
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Báo Thái Lan: Thật may, Voi chiến vẫn là số 2 Đông Nam Á

    08:31 Thứ hai 10/06/2019

    BongDa.com.vn Sau 2 thất bại liên tiếp trước ĐT Việt Nam và ĐT Ấn Độ, trang Siamsport (Thái Lan) đã chỉ ra điều đáng mừng dành cho Voi chiến

    ĐT Thái Lan kết thúc King's Cup 2019 với kết quả rất đáng thất vọng với vị trí thứ 4 chung cuộc. Voi chiến đã thất bại cả 2 trận đấu (thua Việt Nam, Ấn Độ), thủng lưới 2 bàn và không ghi được bàn thắng nào. Đau đớn hơn cả chính là trận thua trước đại kình địch ĐT Việt Nam ngay trên sân nhà.

    Báo Thái Lan: Thật may, Voi chiến vẫn là số 2 Đông Nam Á (Siamsport) - Bóng Đá

     Trang Siamsport cho rằng ĐT Thái Lan đã may mắn khi không mất vị thế số 2 Đông Nam Á sau King's Cup 2019.

    Với 2 thất bại ở Chang Arena, các cầu thủ Thái Lan đã ngã gục trên sân và dành nhiều thời gian để chào tạm biệt cũng như tri ân NHM sau trận đấu với Ấn Độ. Và các học trò của HLV Sirisak Yoyardthai cũng nhận được những tràng pháo tay của những CĐV trung thành.

    Bên cạnh đó, trang Siamsport (Thái Lan) cũng chỉ ra điều may mắn duy nhất của Voi chiến sau thành tích bết bát đã qua. Cụ thể, trang báo này đưa tin: "Thật may mắn khi chúng ta vẫn giữ được vị trí số 2 Đông Nam Á (theo BXH FIFA) sau 2 trận thua đã qua. Chúng ta đã thua 2 đội bóng có thứ hạng FIFA là Việt Nam (97) và Ấn Độ (101).

    ĐT Thái Lan đã bị trừ gần 10 điểm trên BXH FIFA và rơi xuống vị trí thứ 118 Thế giới. Hiện tại, ĐT Thái Lan đang có 1174 điểm. Nhưng đối thủ phía sau là Philippines cũng nhận trận thua 0-2 trước Trung Quốc và chúng ta vẫn yên vị trong BXH các đội tuyển Đông Nam Á. Đây là một điều "an ủi" với đội tuyển chúng ta."

    Đăng Huy | 08:30 10/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...