MỚI NHẤT :
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Báo Thái Lan: Quá đáng tiếc, Voi chiến đã đánh rơi 2 điểm trước ĐT Việt Nam

    23:11 Thứ ba 19/11/2019

    BongDa.com.vn Trang Siamsport (Thái Lan) đã bày tỏ sự nuối tiếc sau trận hoà không bàn thắng của đội nhà trước ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình.

    ĐT Việt Nam và Thái Lan đã chia điểm trong trận cầu không bàn thắng trên sân Mỹ Đình tại khuôn khổ lượt đấu thứ 6 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Những chiến binh sao vàng đã rất nỗ lực những may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ.

    Với kết quả này, Rồng Vàng tiếp tục dẫn đầu bảng G với 11 điểm, hơn đội xếp sau là Malaysia 2 điểm. Thái Lan tạm thời rơi xuống vị trí thứ 3 với 8 điểm trong tay.

    Báo Thái Lan: Quá đáng tiếc, Voi chiến đã đánh rơi 2 điểm trước ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam hoà Thái Lan 0-0 sau 90 phút thi đấu tại Mỹ Đình. Ảnh: Minh Anh.

    Sau trận đấu này, trang Siamsport (Thái Lan) đã có những nhận định khá chi tiết: "Sau thất bại trước Malaysia, HLV Akira Nishino đã quay lại sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Chính điều này đã giúp các cầu thủ ĐT Thái Lan thi đấu tự tin và hiệu quả hơn. Ngoài ra, ông thầy người Nhật cũng tạo ra một số thay đổi trong đội hình xuất phát khi có đến 4 gương mặt mới so với trận gặp Malaysia là: Kawin, Tanaboon, Narubadin và Theerathon.

    Cơ hội mười mươi để mở tỷ số đến với Voi chiến ở phút thứ 27 sau khi Bihr bị đẩy ngã trong vòng 16m50. Tuy nhiên, Theerathon Bunmathan lại sút bóng vào giữa khung thành và Đặng Văn Lâm vẫn kịp dùng chân để cản phá. Thủ thành này đã có một mùa giải khá ấn tượng trong màu áo Muangthong United tại Thai-League 2019 vừa qua.

    Sau đó đến phút 31, ĐT Việt Nam cũng bị từ chối 1 bàn thắng khi Tiến Dũng đánh đầu tung lưới Kawin từ tình huống phạt góc. Song trọng tài chính đã cắt còi và cho rằng 1 cầu thủ áo đỏ đã phạm lỗi với Kawin trước đó. Thật may cho chúng ta.

    Báo Thái Lan: Quá đáng tiếc, Voi chiến đã đánh rơi 2 điểm trước ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     

    ĐT Việt Nam vẫn duy trì sức ép ở đầu hiệp 2. Phút 52, Văn Toàn có cú sút volley sau đường chuyền của Quang Hải, may là bóng đã đi không chính xác. ĐT Thái Lan tăng tốc vào khoảng thời gian cuối hiệp 2. Dangda, Chanathip, Supachok và Panya thay nhau tạo ra sóng gió.

    Đáng chú ý có một tình huống lộn xộn trước khung thành Văn Lâm. Dangda qua người, Supachok sút bóng nhưng dội vào người thủ thành Việt kiều, bóng tìm đến Panya nhưng Văn Hậu đã tung người đánh đầu cứu bóng. Và trận đấu đã kết thúc mà không bàn thắng nào được ghi.

    Thật tiếc cho Voi chiến khi họ đã có cơ hội giành chiến thắng nhưng Theerathon đã bỏ lỡ nó. Nhưng dẫu sao chúng ta vẫn còn nguyên cơ hội tranh chấp tấm vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022."

    Đăng Huy | 23:13 19/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...