MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Petrovic liên tục cứu thua
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Báo Thái Lan: ĐT Việt Nam thắng đẹp Indonesia, nhưng vẫn xếp dưới Voi chiến

    22:23 Thứ ba 15/10/2019 | 9

    BongDa.com.vn Trang Siamsport của Thái Lan đã có những nhận định xung quanh trận thắng của ĐT Việt Nam trước Indonesia.

    ĐT Việt Nam vừa giành chiến thắng lấn lướt trước Indonesia ngay tại Bali với tỷ số 3-1 trong khuôn khổ lượt đấu thứ 4 vòng loại World Cup 2022. Những người ghi bàn cho Rồng Vàng là Duy Mạnh, Ngọc Hải và Tiến Linh. Người ghi bàn thắng danh dự cho đội tuyển xứ vạn đảo là Irfan Bachdim.

    Với 3 điểm sau trận đấu này, đoàn quân HLV Park Hang-seo đã có 7 điểm trong tay sau 2 trận thắng và 1 trận hoà. Hiện tại, ĐT Việt Nam đang xếp ở vị trí thứ 2 tại bảng G sau khi Thái Lan cũng có chiến thắng quan trọng trước UAE với tỷ số 2-1.

    Báo Thái Lan: ĐT Việt Nam hạ đẹp Indonesia, nhưng vẫn xếp dưới Voi chiến - Bóng Đá

     Trang Siamsport đưa tin về chiến thắng của ĐT Việt Nam.

    Chứng kiến chiến thắng ấn tượng của ĐT Việt Nam, trang Siamsport (Thái Lan) có bài nhận định: "Trước lượt đấu này, ĐT Việt Nam có 4 điểm và xếp ở vị trí thứ 3 ở bảng G. Đến làm khách trên sân của ĐT Indonesia, Việt Nam đã có một trận đấu lấn lướt và cho thấy được sức mạnh vốn có.

    Đoàn quân của HLV Park Hang-seo cho thấy được sự đồng đều với thủ thành Đặng Văn Lâm của Muangthong United trong khung gỗ. Ngoài ra còn có Ngọc Hải, Quang Hải, Văn Hậu, ... Chính những cái tên này đã giúp cho thế trận của đội bóng áo trắng có phần lấn lướt và những bàn thắng đến với họ như một điều tất yếu. Lần lượt Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Linh đã ghi bàn cho đội khách và Irfan Bachdim là tác giả của bàn thắng duy nhất của Indonesia.

    Với chiến thắng 3-1 trước Indonesia, ĐT Việt Nam đã có 7 điểm nhưng vẫn xếp dưới ĐT Thái Lan vì Voi chiến ghi nhiều hơn 1 bàn thắng."

    Trang Goal phiên bản tiếng Thái cũng đưa tin: "ĐT Việt Nam tiếp tục duy trì thành tích bất bại. Ở trận đấu này, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã giành chiến thắng trước đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng Indonesia. Họ đã có một trận đấu lấn lướt, triển khai bóng tốt và có được những bàn thắng.

    Báo Thái Lan: ĐT Việt Nam hạ đẹp Indonesia, nhưng vẫn xếp dưới Voi chiến - Bóng Đá

     Trang Goal phiên bản tiếng Thái đưa tin về chiến thắng của ĐT Việt Nam.

    Tác giả của 3 bàn thắng của ĐT Việt Nam lần lượt là: Duy Mạnh, Ngọc Hải và Tiến Linh. Người ghi bàn thắng danh dự cho đội tuyển xứ vạn đảo là Irfan Bachdim. Giành chiến thắng 3-1, ĐT Việt Nam có 7 điểm và tiếp tục so kè cùng UAE, Thái Lan cho 1 tấm vé đi tiếp ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Còn Indonesia đã không còn hy vọng sau 4 trận thua vừa qua."

    Đăng Huy | 22:17 15/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...