MỚI NHẤT :
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Báo Thái Lan: 2 trận, 12 bàn, U22 Việt Nam khiến Voi chiến không thể bắt kịp

    18:41 Thứ năm 28/11/2019 | 8

    BongDa.com.vn Truyền thông Thái Lan đã có những nhận định xung quanh trận thắng giòn giã của U22 Việt Nam trước Lào.

    Chiều nay, U22 Việt Nam đã vùi dập U22 Lào ở lượt trận thứ 2 vòng bảng SEA Games 30 với tỷ số 6-1. Những người ghi bàn cho đoàn quân HLV Park Hang-seo lần lượt là là Tiến Linh (3 bàn), Hùng Dũng, Trọng Hoàng và Quang Hải.

    Báo Thái Lan: 2 trận, 11 bàn, U22 Việt Nam khiến Voi chiến không thể bắt kịp - Bóng Đá

     U22 Việt Nam giành chiến thắng đậm đà 6-1 trước Lào. Ảnh: Hiển Vinh.

    Với 3 điểm trọn vẹn, Những chiến binh sao vàng tiếp tục ngự trị trên ngôi đầu bảng B với 6 điểm. Trong khi đó U22 Lào rơi xuống vị trí thứ 5, còn U22 Thái Lan - đội vừa giành chiến thắng 7 sao trước Brunei đã leo lên xếp thứ 2.

    Chứng kiến màn trình diễn của Rồng vàng, các trang báo Thái Lan đã có những nhận định. Đầu tiên, trang Goal phiên bản tiếng Thái viết: "Với hành trang 3 điểm sau chiến thắng đậm 6-0 trước U22 Brunei, U22 Việt Nam đã bước đến trận gặp Lào với sự tự tin. Trong khi đó, Lào cũng kịp bỏ túi 1 điểm sau trận hoà 0-0 với Singapore.

    Báo Thái Lan: 2 trận, 11 bàn, U22 Việt Nam khiến Voi chiến không thể bắt kịp - Bóng Đá

     Trang Goal phiên bản tiếng Thái đưa tin về trận thắng của U22 Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

    Với thực lực mạnh hơn, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã có được điều mình cần với 2 bàn thắng trong hiệp 1 nhờ công của Nguyễn Tiến Linh. Sang hiệp 2, cơn mưa bàn thắng bắt đầu và U22 Việt Nam đã có thêm 4 bàn thắng nữa nhờ công của Hùng Dũng, Tiến Linh, Trọng Hoàng và Quang Hải. Trong khi đó, U22 Lào chỉ có được 1 bàn thắng danh dự nhờ công của Kaharan Phetsivilay.

    Sau 2 trận, U22 Việt Nam ghi được đến 12 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Quả là một kết quả ấn tượng. Họ đã có 6 điểm và U22 Thái Lan vẫn chưa thể bắt kịp (vừa thắng Brunei 7-0)."

    Trang Siamsport cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đến sức mạnh của U22 Việt Nam sau trận thắng Lào: "HLV Park Hang-seo đã đưa ra nhiều thay đổi trong đội hình ra sân của U22 Việt Nam trong trận gặp Lào chiều nay. Đáng chú ý ông đã sử dụng Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu.

    Báo Thái Lan: 2 trận, 11 bàn, U22 Việt Nam khiến Voi chiến không thể bắt kịp - Bóng Đá

     Trang Siamsport cũng thể hiện sự thán phục trước sức mạnh của U22 Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

    Những sự thay đổi đã mang đến những hiệu quả nhất định. Trong hiệp 1, Rồng Vàng có 2 bàn thắng dẫn trước nhờ công của Tiến Linh. Sang hiệp 2, lần lượt Hùng Dũng, Tiến Linh, Trọng Hoàng, Quang Hải ghi thêm 4 bàn vào lưới U22 Lào. Đội tuyển xứ sở triệu voi chỉ ghi được 1 bàn nhờ công của Kaharan Phetsivilay.

    Thắng trận 6-1, U22 Việt Nam tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối. U22 Thái Lan vẫn xếp sau vì cú ngã ngựa trước Indonesia ở lượt đấu đầu tiên."

    Đăng Huy | 18:36 28/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...