MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Báo Thái: HLV Park Hang-seo đã lãng phí 1 nhân tố xuất sắc của bóng đá Việt Nam?

    20:14 Thứ sáu 01/11/2019 | 10

    BongDa.com.vn Trang Siamsport (Thái Lan) đã có nhận định về tình hình lực lượng của ĐT Việt Nam sau ngày hội quân.

    ĐT Việt Nam đã hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Cụ thể, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ đụng độ UAE vào ngày 14/11 và Thái Lan ngày 19/11. Nếu có kết quả tốt trong 2 cuộc đối đầu này, Rồng Vàng sẽ rất sáng cửa đi tiếp.

    Báo Thái: HLV Park Hang-seo đã bỏ quên 1 nhân tố xuất sắc của bóng đá Việt Nam? (Siamsport) - Bóng Đá

     Văn Quyết vắng mặt trong đợt tập trung tháng 11 của ĐT Việt Nam.

    Hiện tại, ĐT Việt Nam vẫn chưa có đủ quân số khi có đến 11 cầu thủ chưa kịp trở về khi vừa hoàn thành nhiệm vụ cùng CLB. Lê Văn Đại vừa cùng Thanh Hoá đá trận play-off với Phố Hiến. Trong khi đó, có đến 10 cầu thủ vừa tham dự trận chung kết Cúp Quốc gia 2019 trong thành phần của CLB Hà Nội và Quảng Nam.

    Ngoài ra, 2 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu là Nguyễn Công Phượng và Đoàn Văn Hậu dự kiến sẽ trở về vào cùng 1 chuyến bay vào tuần sau theo đúng quy chế của FIFA Day.

    Trong danh sách lần này, một trong những điều khiến NHM Việt Nam chú ý chính là việc thầy Park tiếp tục lãng quên Nguyễn Văn Quyết - cầu thủ đang có phong độ tốt trong màu áo CLB Hà Nội. Nhận định về sự việc này, trang Siamsport (Thái Lan) viết: "Rất nhiều trang báo ở Việt Nam bày tỏ sự đáng tiếc khi Nguyễn Văn Quyết - Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019 - lại vắng mặt trong danh sách tập trung của ĐT Việt Nam. Liệu đây có phải là một sự lãng phí khi HLV Park Hang-seo khi không triệu tập cầu thủ đang có phong độ rất cao này?"

    Đăng Huy | 17:21 01/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...