MỚI NHẤT :
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Báo Thái: ĐT Việt Nam sẽ mất trụ cột và cả thầy Park ở trận gặp Voi chiến, nếu...

    19:22 Thứ tư 06/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trang Siamsport (Thái Lan) đã nêu ra trường hợp đội nhà sẽ hưởng lợi trước ĐT Việt Nam nếu như một số trụ cột và HLV Park Hang-seo phạm sai lầm ở trận tiếp UAE.

    ĐT Thái Lan đang hướng tới 2 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với Malaysia và Việt Nam diễn ra vào trung tuần tháng 11 tới đây. Hiện tại, Voi chiến được HLV Akira Nishino tập trung rèn luyện thể lực để sẵn sàng cho 2 chuyến làm khách hứa hẹn cam go sắp tới.

    Còn với ĐT Việt Nam, sau 2 chiến thắng trước Malaysia và Indonesia, tinh thần các cầu thủ đang rất thoải mái và không e ngại bất cứ điều gì. Lo lắng trước chuyến du đấu của Voi chiến tại Mỹ Đình, trang Siamsport đã đặt ra một giả thuyết mang đến lợi thế cho đội nhà nếu các trụ cột ĐT Việt Nam phạm sai lầm ở trận gặp UAE.

    Báo Thái: ĐT Việt Nam sẽ mất trụ cột và cả thầy Park ở trận gặp Voi chiến, nếu... - Bóng Đá

     Trang Siamsport nêu trường hợp để ĐT Việt Nam thiệt quân trong trận tiếp đón Thái Lan. Ảnh chụp màn hình.

    "Ngoài vấn đề chấn thương thì thẻ phạt cũng là vấn đề đau đầu của các đội bảng G vòng loại World Cup 2022. Bởi nếu nhận đủ 2 thẻ vàng hoặc 1 thẻ đỏ, các cầu thủ sẽ bị cấm thi đấu ở ngay trận kế tiếp. Malaysia là đội đã nhận 7 thẻ vàng, UAE dính 5 thẻ, trong khi Việt Nam, Thái Lan và Indonesia cùng phải nhận 4 thẻ vàng.

    ĐT Việt Nam không có cầu thủ nào bị treo giò ở lượt trận sắp tới gặp UAE. Nhưng họ vẫn có nguy cơ mất những trụ cột ở trận gặp ĐT Thái Lan, khi có 4 người đã dính thẻ vàng. Đó là ngôi sao tấn công Nguyễn Quang Hải, hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng, trung vệ Đỗ Duy Mạnh và cả HLV trưởng Park Hang-seo.

    HLV Park Hang-seo hay Nguyễn Quang Hải có thể sẽ không đủ điều kiện tham dự trận gặp ĐT Thái Lan, nếu họ tiếp tục phải nhận thêm thẻ vàng khi tiếp đón ĐT UAE vào ngày 14/11."

    Trước đó, trang báo này cũng cảnh báo Chanathip Songkrasin và ĐT Thái Lan sau lời tuyên chiến của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh: "ĐT Việt Nam đang hừng hực khí thế sau 2 trận thắng trong loạt trận vòng loại World Cup 2022 tháng 10 trước Malaysia và Indonesia.

    Báo Thái: ĐT Việt Nam sẽ mất trụ cột và cả thầy Park ở trận gặp Voi chiến, nếu... - Bóng Đá

      Trang Siamsport đưa tin về lời "tuyên chiến" của Hoàng Thịnh với Chanathip. Ảnh chụp màn hình.

    Truyền thông Việt Nam cũng đã dẫn lại lời phát biểu của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh (CLB TP.HCM) cho thấy được sự quyết tâm của cá nhân cầu thủ này cũng như tâp thể ĐT Việt Nam: "Việc cạnh tranh ở ĐTQG Việt Nam là rất khắc nghiệt và đòi hỏi sự cố gắng của từng cầu thủ. Cá nhân tôi cũng cố gắng thể hiện và hoàn thiện mình trong những trận đấu tới. Tôi muốn gặp ĐT Thái Lan, muốn đánh bại họ và tất nhiên là rất muốn đối đầu với Chanathip Songkrasin.""

    Đăng Huy | 18:55 06/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...