MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Báo Thái dè bỉu khi ĐT Việt Nam vào tốp 100 FIFA

    13:27 Thứ bảy 01/12/2018 | 1

    Tờ Sport MThai của Thái Lan tin rằng, việc ĐT Việt Nam lọt vào tốp 100 trên BXH FIFA chẳng có gì ghê gớm cả và nếu xét về khía cạnh lịch sử, họ vẫn thua xa so với ĐT Thái Lan.

    Hôm 29/11 vừa qua, FIFA đã công bố BXH mới nhất. Trên BXH này, ĐT Việt Nam đã chính thức lọt vào tốp 100. Cụ thể, theo BXH FIFA tháng 11, ĐT Việt Nam có 1224 điểm, đứng hạng 100, tăng hai bậc so với tháng trước. Thầy trò HLV Park Hang-seo đứng thứ 17 châu Á và đứng đầu Đông Nam Á và cũng là đội duy nhất của khu vực có mặt trong tốp 100. Trong khi đó, ĐT Thái Lan đứng hạng 118 với 1161 điểm, xếp sau cả Philippines hạng 116 với 1176 điểm.

     - Bóng Đá

     ĐT Thái Lan từng lọt vào tốp 43 trên BXH FIFA.

    Sự thăng tiến của ĐT Việt Nam trên BXH FIFA đến từ việc dưới thời HLV Park Hang-seo, đội bóng áo đỏ chưa từng nếm mùi thất bại. Cụ thể, ĐT Việt Nam hòa 2 trận cuối vòng loại Asian Cup 2019, rồi mới nhất là bất bại 4 trận liền tại vòng bảng AFF Cup 2018 (thắng 3 và hòa 1). Thậm chí nếu tính từ trận hòa 0-0 với Indonesia vào ngày 7/12/2016, thì đội bóng của chúng ta vẫn chưa thua thêm trận chính thức nào, bao gồm hòa 7 và thắng 5.

    Tuy nhiên, chiến tích của ĐT Việt Nam lại không được báo chí Thái Lan đánh giá cao. Tờ Sport MThai của Thái Lan tin rằng, việc ĐT Việt Nam lọt vào tốp 100 trên BXH FIFA chẳng có gì ghê gớm cả và nếu xét về khía cạnh lịch sử, họ vẫn thua xa so với ĐT Thái Lan.

    "ĐT Thái Lan chỉ đứng hạng 118 thế giới, kém đội đứng đầu khu vực là Việt Nam đến 18 bậc. Tuy nhiên lịch sử cho thấy đội tuyển chúng ta mới là đội có thành tích tốt nhất khi từng lọt vào top 50 đội mạnh nhất thế giới. Theo đó, Thái Lan từng xếp hạng 43 vào tháng 9 năm 1998. Đứng trên nhiều đội châu Âu như Bồ Đào Nha. Khi đó, Thái Lan đứng thứ 5 châu Á sau Hàn Quốc (20), Nhật Bản (21), Saudi Arabia (32), Iran (38). Trong khi thành tích tốt nhất lịch sử của Việt Nam là đứng ở vị trí 84 cùng thời điểm chúng ta đứng thứ 43", tờ Sport MThai viết.

    Đông Hưng (tổng hợp) | 11:10 01/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...