MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Báo Thái chỉ ra nguyên nhân thất bại của Bầy Voi chiến

    23:17 Chủ nhật 11/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Bóng đá Thái Lan đang lạc lối và trong cơn khủng hoảng khi nhận những “trái đắng” liên tiếp từ các đội tuyển trẻ.

    U18 Thái Lan vừa thua U18 Australia và gần như xách vali về nước sau vòng bảng. Trước đó, U18 Thái Lan tạo nên cú sốc khi thảm bại đối thủ dưới cơ Cambodia. Chưa hết, U15 Thái Lan vừa thua ngược Malaysia trong trận chung kết Đông Nam Á, đáng chú ý hơn không chỉ bại trận, các cầu thủ trẻ chủ nhà còn cay cú, lao vào “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” đối thủ - hình ảnh vô cùng xấu xí của nền bóng đá số 1 khu vực về thành tích.

    Tháng 2/2019, U22 Thái Lan để thua Indonesia ở trận tranh chức vô địch trong khuôn khổ giải Đông Nam Á. Đó là chưa kể U22 Thái Lan còn thất bại ở cúp tứ hùng diễn ra trong tháng 6/2019 tại Singapore. Kết quả đáng chú ý nhất, đó là U23 Thái Lan thảm bại 0-4 trước Việt Nam vòng loại U23 châu Á 2020. Như vậy các đội tuyển trẻ của xứ sở Chùa Vàng đã từ thua đến thua kể từ đầu năm 2019 đến nay.

     - Bóng Đá

    Các đội tuyển trẻ Thái Lan từ thua đến thua kể từ đầu năm 2019 đến nay. Cre: Siam

    Truyền thông Thái Lan đã bày tỏ sự thất vọng về kết quả gần đây của các đội trẻ: “Thật đáng xấu hổ. Không ai nghĩ U18 Thái Lan lại có thể thua Cambodia, cũng chẳng ai chờ đợi U15 Thái Lan để cho Malaysia giành chiếc cúp vô địch ngay trên sân nhà. Nhưng rất cay đắng cuối cùng 2 điều ấy đã xảy ra. Các chuyên gia bóng đá đều chung một ý kiến cho rằng thời đại thống trị khu vực của Thái Lan đã kết thúc.

    Về nguyên nhân khiến bóng đá xứ Chùa Vàng tuột dốc, tờ Siam Sport phân tích: “Trong nhiều năm qua, Thái Lan luôn là nỗi khiếp sợ của các đội bóng tại Đông Nam Á. Nhưng hiện tại, chúng ta rơi vào hoàn cảnh đến mức phải bổ nhiệm một HLV không bằng cấp dẫn dắt đội tuyển quốc gia (PV: Ông Sirisak được chọn làm HLV tạm quyền đội tuyển Thái Lan trong khi chưa có bằng FIFA ProLicensed). Không có kinh nghiệm, làm sao dẫn dắt đội tuyển đạt thành tích tốt? Và việc tuyển chọn cầu thủ trẻ cho các đội tuyển gần như mang tính rập khuôn, lấy quân từ những CLB có tầm ảnh hướng lớn, vì thế bỏ sót nhiều tiềm năng đầy triển vọng”.

     - Bóng Đá

    HLV Nishino nhận nhiệm vụ đầy thử thách cùng bóng đá Thái Lan. Cre: Siam

    Không chỉ dừng lại thất bại ở các lứa tuổi U, đội tuyển Thái Lan cũng vừa thể hiện phong độ đáng thất vọng tại King's Cup 2019 với 2 trận thua trước Việt Nam và Ấn Độ. Về mục tiêu vòng loại World Cup, báo chí Thái Lan đã “giội gáo nước lạnh” vào tham vọng giành quyền đi tiếp của Bầy Voi chiến: “Đa phần các tuyển thủ Thái Lan chỉ dừng ở đẳng cấp Đông Nam Á, vẫn chưa vươn lên tầm cỡ châu Á. Vậy nên đừng quá ảo tưởng sức mạnh vào mục tiêu giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Tại Thai-League, bộ khung của các CLB được xây dựng từ các ngoại binh. Nhiều tuyển thủ Đông Nam Á cũng đang dần chiếm vị trí khá quan trọng ở các đội bóng. Điều này càng gây khó khăn cho đội tuyển Thái Lan”.

    Tiểu Phương | 22:45 11/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...