MỚI NHẤT :
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Báo Thái “cảnh báo” về ĐT Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng

    22:26 Thứ ba 07/06/2016 | 21| 1

    BongDa.com.vn Ngay sau khi chứng kiến ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Singapore 3-0 ở trận chung kết AYA Bank Cup 2016, tờ Siam Sport đã nhận định, thầy trò Hữu Thắng sẽ không còn là đối thủ dễ chịu với ĐT Thái Lan trong tương lai.

    ĐT Việt Nam vừa có chiến thắng thuyết phục trước Singapore.

    ĐT Việt Nam vừa có chiến thắng thuyết phục trước Singapore.

    Trong khoảng 3 năm trở lại đây, người Thái Lan tin rằng họ đã bỏ xa bóng đá Việt Nam. Bằng chứng là ở các cấp độ đội tuyển, “Voi chiến” đều dễ dàng đánh bại các đội bóng Việt Nam, đồng thời thống trị tại khu vực Đông Nam Á. Chỉ có giai đoạn khi lứa 1 HAGL gồm những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... trình làng vào cuối năm 2014, giới truyền thông và những người làm bóng đá ở xứ sở chùa tháp mới có chút dè chừng. Họ từng nghiên cứu rất nhiều, có nhiều bài phân tích, đánh giá... về những tài năng trẻ của đội bóng phố Núi. Ngay cả HLV Kiatisak cũng đôi lần yêu cầu trợ lý quan sát kỹ lưỡng lứa cầu thủ này khi họ dự SEA Games 2015...

    Tuy nhiên, khi chứng kiến những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... có dấu hiệu thui chột dưới bàn tay của HLV Miura, rồi bị các tài năng khác từ Hà Nội T&T, SLNA, Thanh Hóa, B.Bình Dương,... đánh bật khỏi U23 Việt Nam lẫn ĐT Việt Nam, người Thái bắt đầu hả hê và tiếp tục tin rằng, bóng đá Việt Nam không còn là đối trọng tương xứng.

    Phải tới mới đây, khi ĐT Việt Nam có những trận đấu giao hữu thuyết phục, người Thái mới lại nhìn bằng con mắt khác. Bình luận sau khi thầy trò Hữu Thắng đánh bại ĐT Singapore 3-0 ở trận chung kết AYA Bank Cup 2016, tờ Siam Sport nhấn mạnh, ĐT Việt Nam sẽ không còn là đối thủ dễ chịu với ĐT Thái Lan trong tương lai.

    “Dưới thời cựu “trung vệ thép” Nguyễn Hữu Thắng, ĐT Việt Nam đã có nhiều tiến bộ, đặc biệt là về lối chơi. Họ chơi bóng nhỏ, nhanh và rất hiệu quả. Các pha tấn công của họ cũng trở nên đa dạng hơn chứ không còn chỉ có bóng dài và tạt cánh. Điểm nổi bật của họ khi đá với Syria, Hong Kong và Singapore là yếu tố tinh thần, điều ít được thể hiện khi gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup. Rõ ràng, họ sẽ không còn là đối thủ dễ chịu với chúng ta trong thời gian tới,” tờ Siam Sport nhận xét.

    “Ở trận đấu với Singapore, ĐT Việt Nam đã kiểm soát tốt thế trận, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm từ các hướng tấn công khác nhau. Ở hiệp phụ, họ cho thấy sự vượt trội về thể lực so với đối phương khi tấn công dồn dập và dễ dàng có 3 bàn thắng. Hữu Thắng đã kế thừa tốt điểm mạnh thể lực từ Miura và phát triển lối chơi phối hợp nhỏ,” tờ này nói thêm.

    Trong trận giao hữu với Syria tại King’s Cup 2016, Thái Lan hòa 2-2 trong 90 phút chính thức và chỉ có thể đi tiếp bằng loạt đá luân lưu. Thế nhưng khi vào chung kết gặp Jordan, thầy trò Kiatisak lại chơi tuyệt hay để có chiến thắng 2-0 và vô địch giải đấu. Khi Việt Nam gây tiếng vang tại Myanmar, thì Thái Lan cũng chẳng hề kém cạnh.

    Đông Hưng | 19:00 07/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...