MỚI NHẤT :
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Báo quốc tế: "Thái Lan không có lực lượng mạnh, Việt Nam là ứng viên số 1 cho chức vô địch"

    06:09 Thứ ba 06/11/2018 | 1

    BongDa.com.vn Tờ ESPN châu Á nhận định, việc Thái Lan không có được lực lượng tại AFF Cup 2018 là cơ hội để ĐT Việt Nam có thể giành chức vô địch.

    Trước thềm AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đang được truyền thông quốc tế đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Đông Nam Á. Theo bình luận của ESPN, thầy trò HLV Park Hang-seo đang có cơ hội rất lớn để qua mặt Thái Lan ở đấu trường khu vực.

    Báo quốc tế:

     ĐT Thái Lan không có lực lượng mạnh nhất ở AFF Cup 2018.

    ESPN viết: "Việc Thái Lan mất nhiều trụ cột quan trọng, giúp ĐT Việt Nam trở thành ứng viên số 1 cho chức vô địch AFF Cup 2018. Hiện họ đang được dẫn dắt bởi ông Park Hang-seo - một HLV tài năng với phong cách thực dụng, giúp Việt Nam khó bị đánh bại.

    Không chỉ vậy, ĐT Việt Nam còn đang sở hữu đội hình trẻ với dàn cầu thủ tài năng đã gây ấn tượng mạnh tại giải U23 Châu Á và ASIAD 2018. Đây cũng là bộ khung chính của Việt Nam tại Asian Cup diễn ra ngay sau đó."

    Điều đó rất đúng như những gì đang diễn ra ở ĐT Thái Lan, bởi HLV Rajevac chắc chắn sẽ chịu không ít thiệt thòi khi không thể triệu tập các ngôi sao Thái Lan đang thi đấu ở Bỉ và Nhật Bản, bao gồm Kawin Thamsatchanan, Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda và Theerathon Bunmathan vì các CLB chủ quản không chịu "nhả quân".

    Ngay cả thuyền trưởng ĐT Thái Lan cũng đánh giá ĐT Việt Nam chính là mối nguy hiểm lớn nhất trên con đường lên ngôi vô địch của họ. Ông nói: “Với tình hình hiện tại, Việt Nam rõ ràng là đối thủ nguy hiểm nhất của Thái Lan. Họ có giải vô địch quốc gia chất lượng và sở hữu dàn cầu thủ trẻ tài năng. Trong một năm trở lại đây, họ còn giành được kết quả tốt ở các giải trẻ và cho thấy triển vọng lớn ở tương lai”.

    Báo quốc tế:

     DDT Việt Nam sẽ mở màn AFF Cup 2018 bằng trận gặp ĐT Lào.

    Bên cạnh đó, tác giả bài viết đã đánh giá rất cao tài năng của Đặng Văn Lâm: "Cầu thủ quan trọng nhất trong tay HLV Park Hang-seo là Đặng Văn Lâm. Dù mới lên tuyển chưa lâu, nhưng anh đã khẳng định được tài năng và là thủ môn số 1 hiện tại và nhiều năm tới. Ngoài ra, ĐT Việt Nam còn rất nhiều tài năng trên hàng tấn công, nếu phòng ngự tốt, họ sẽ tái lập kì tích lịch sử năm 2008".

    Ngày 8/11 tới, ĐT Việt Nam sẽ bước vào hành trình tại AFF Cup 2018 với trận đấu ra quân gặp ĐT Lào trên SVĐ QG Lào.

    Tịnh Đế | 05:45 06/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...