MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Báo Malaysia không đánh giá cao Công Phượng

    11:48 Thứ hai 07/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Tờ New Straits Times của Malaysia cho rằng việc ngồi dự bị quá lâu sẽ khiến Công Phượng không có phong độ tốt nhất ở trận đấu sắp tới.

    Sau chuyến bay dài từ Bỉ, sáng 07/10, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã hội quân cùng đồng đội tại ĐT Việt Nam ở khách sạn La Thành để chuẩn bị tập luyện trước khi bước vào trận đấu với ĐT Malaysia.

    Dù vậy, kể từ khi chuyển sang Bỉ để khoác áo CLB Sint-Truidense, Công Phượng chỉ có vỏn vẹn 20 phút thi đấu cho đội bóng có biệt danh "Chim hoàng yến". Việc Công Phượng không thường xuyên được ra sân khiến tiền đạo này không được truyền thông Malaysia đánh giá cao.

    Báo Malaysia không đánh giá cao Công Phượng - Bóng Đá

     Công Phượng không được truyền thông Malaysia đánh giá cao ở trận đấu sắp tới.

    Chia sẻ trên trang New Straits Times Malaysia, tác giả Ajitpal Singh khẳng định, Công Phượng đang là chân sút đẳng cấp nhất mà Việt Nam đang sở hữu, thế nhưng anh đang không có được phong độ tốt do phải ngồi dự bị quá lâu.

    Tác giả viết: "Cầu thủ 24 tuổi không có nhiều cơ hội thi đấu trong màu áo STVV tại giải VĐQG Bỉ. Rõ ràng cậu ấy không có trạng thái tốt nhất. Trong khi 3 người còn lại (các tiền đạo được HLV Park Hang-seo lựa chọn) đang chơi tại V-League và cũng không ghi được quá nhiều bàn thắng."

    Trước đó, tờ New Straits Times cũng đưa ra con số thống kê cụ thể khi tính từ đầu năm 2019 cả 2 đội đều đã thi đấu 8 trận. Trong khi ĐT Việt Nam chỉ ghi được 7 bàn thắng, thì Hổ Malay đã 20 lần xuyên thủng mành lưới của đối thủ. Những cầu thủ như Norshahrul Idlan Talaha, Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh có thể sẽ là mối đe dọa lớn với hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam.

    Tịnh Đế | 11:20 07/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...