MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Báo Indonesia hết lời ca ngợi đội tuyển Olympic Việt Nam

    10:16 Thứ tư 22/08/2018

    Sau chiến thắng ấn tượng 1-0 trước Olympic Nhật Bản, đội tuyển Olympic Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã nhận được những lời ca ngợi từ báo chí nước chủ nhà Indonesia.

    Bàn thắng duy nhất của Quang Hải sau tình huống kiến tạo của Văn Toàn ngay phút thứ 3 đã giúp Olympic Việt Nam giành thắng lợi 1-0 trước Olympic Nhật Bản ở lượt trận đấu cuối cùng tại bảng D chiều ngày 19/08 vừa qua.

    Báo Indonesia hết lời ca ngợi đội tuyển Olympic Việt Nam - Bóng Đá

     Olympic Việt Nam lần đầu đánh bại Olympic Nhật Bản.

    Sau chiến thắng đầy bất ngờ của đội tuyển Olympic Việt Nam trước “ông lớn” Nhật Bản, tờ Indo Sport nhận định thầy trò HLV Park Hang Seo là một trong 4 đội bóng gây bất ngờ nhất ở lượt trận đấu cuối vòng bảng. Những cái tên khác được tờ Indo Sport khen ngợi là U23 Indonesia, U23 Myanmar và U23 Bangladesh.

    Chiến thắng 1-0 của Olympic Việt Nam trước Olympic Nhật Bản ở lượt trận đấu cuối tại bảng D cùng với việc Olympic Malaysia trước đó khiến Olympic Hàn Quốc phơi áo với tỉ số 2-1 được xem là những bất ngờ lớn ở ASIAD 2018.

    Viết về chiến thắng của Olympic Việt Nam tác giả tờ Indo Sport cho biết: U23 Việt Nam đã tiếp bước U23 Malaysia để khuất phục “ông lớn” của châu Á.”

    Trong nội dung bài viết của mình, tác giả đánh giá: “Điều ngạc nhiên tiếp theo xuất hiện tại bảng D, nơi mà một đại diện khác của khu vực Đông Nam Á tiếp tục tạo nên cú sốc ở ASIAD lần này. Sau khi U23 Malaysia xuất sắc vượt qua U23 Hàn Quốc với tỉ số 2-1, giờ tới lượt U23 Việt Nam nhấn chìm các “Samurai xanh” (biệt danh của U23 Nhật Bản) với tỉ số 1-0. Trong trận đấu diễn ra ở sân Wibawa Mukti tại Cikarang, U23 Việt Nam đã thắng nhờ pha lập công của Nguyễn Quang Hải ở ngay phút thứ 3.”

    Sau khi xác định đầy đủ 16 đội giành quyền đi tiếp tại Asiad 2018 từ 6 bảng đấu, môn bóng đá nam cũng xác định được các cặp đấu trong khuôn khổ vòng 1/8. Theo kết quả phân nhánh trước đó, với vị trí nhất bảng D, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ gặp Olympic Bahrain – đội đứng thứ 3 tại bảng E ở vòng 1/8.

    Trong lịch sử, Việt Nam đã gặp Bahrain tổng cộng 4 lần ở mọi cấp độ ĐTQG. Trong đó, Việt Nam thắng 3 và chỉ thua 1. Rõ ràng so với khả năng gặp Saudi Arabia hay Hàn Quốc như dự đoán trước đó, việc chạm trán Bahrain có thể xem là dễ thở hơn đối với thầy trò HLV Park Hang Seo.

    Trận đấu giữa Việt Nam và Bahrain trong khuôn khổ vòng 1/8 ASIAD 18 sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 23/8, trên sân Patriot Chandrabhaga.

    Đức Anh | 09:32 22/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...