MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Báo Indo: Nếu cầu thủ Indonesia sang K-League, hãy cảm ơn Công Phượng!

    12:17 Thứ sáu 19/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tác giả Aning Jati của trang Bola (Indonesia) không giấu được sự bất ngờ khi K-League quyết định mở cơ hội cho các cầu thủ Đông Nam Á.

    Sau hiệu ứng của thương vụ Nguyễn Công Phượng tại Incheon United, BTC K-League đã quyết định cho phép các CLB đăng ký thêm 1 ngoại binh Đông Nam Á kể từ mùa giải 2020. Hiện tại, ở giải đấu hàng đầu xứ sở Kim Chi, các đội bóng chỉ được đăng ký 3 suất ngoại binh ngoài châu Á và 1 ngoại binh châu Á.

    Báo Indo: Nếu cầu thủ Indonesia sang K-League, hãy cảm ơn Công Phượng! (Bola) - Bóng Đá

     Từ hiệu ứng của Công Phượng tại Incheon, K-League quyết định tạo cơ hội cho các cầu thủ Đông Nam Á.

    Trước sự việc này, cây bút Aning Jati của trang Bola (Indonesia) nhận định: "K-League quyết định tạo cơ hội cho các cầu thủ Đông Nam Á vào năm sau. Đó là một tín hiệu tốt cho bóng đá khu vực này và với từng quốc gia. Khi các cầu thủ giỏi nếu được sang một môi trường cạnh tranh cao như K-League họ sẽ có thêm kinh nghiệm và động lực để phát triển mình.

    Nguyễn Công Phượng đã khơi màu cho quyết định này khi anh đang tạo nên hiệu ứng tốt tại Incheon United. Các cầu thủ của Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, ... và cả Indonesia của chúng ta đều có cơ hội đến sân chơi đẳng cấp châu lục này.

    Bóng đá Indonesia đang trên đà đi lên và rất cần những cầu thủ xuất ngoại, khẳng định giá trị ở một miền đất mới. Nếu có một ngày chúng ta có đại diện tham dự K-League, hãy nói lời cảm ơn đến Công Phượng."

    Đăng Huy | 12:12 19/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...