MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Báo Hàn Quốc ủng hộ HLV Park Hang-seo thành công với bóng đá Việt Nam

    08:29 Thứ năm 12/10/2017

    Bên cạnh việc đưa tin đầy đủ về buổi lễ ra mắt của HLV Park Hang-seo với đội tuyển Việt Nam, các tờ báo hàng đầu Hàn Quốc cũng ủng hộ vị chiến lược gia 58 tuổi thành công trên cương vị mới.

    Trong ngày 11/10, HLV Park Hang-seo đã chính thức ký tên vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với VFF để trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển Olympic Việt Nam. Sự kiện này không chỉ thu hút sự chú ý của giới truyền thông trong nước mà cũng nhận được sự quan tâm lớn của các hãng thông tấn và các tờ báo hàng đầu của Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

     Báo Hàn Quốc ủng hộ HLV Park Hang-seo thành công với bóng đá Việt Nam.

    Theo đó, buổi ký kết hợp đồng và những phát biểu ấn tượng của ông Park trong buổi ra mắt các đội tuyển Việt Nam đã được báo giới xứ sở kim chi thông tin khá đầy đủ. Theo đó, Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đã có bài tường thuật chi tiết về buổi lễ được diễn ra vào sáng 11/10 tại Hà Nội. Trong bài tường thuật của mình, tác giả của bài viết cũng đã trích dẫn những phát biểu ấn tượng của vị chiến lược gia 58 tuổi về triết lý bóng đá, mục tiêu đưa ĐT Việt Nam vào Top 100 của thế giới….

    Bên cạnh đó, thời hạn của bản hợp đồng, cũng như trận đấu chính thức đầu tiên của tân HLV Park Hang-seo là trận đấu với ĐT Afghanistan vào ngày 14/11 tới đây cũng được tác giả của Yonhap thông tin trong bài viết của mình.

    Bên cạnh bài tường thuật đầy đủ và chi tiết của hãng thông tấn Yonhap, sự kiện HLV Park Hang-seo ra mắt ở các đội tuyển Việt Nam cũng được đăng tải chi tiết và đầy đủ trên tờ Korea Herald. Theo tác giả của tờ báo này: “Ông Park được biết đến nhiều nhất trong vai trò trợ lý cho HLV Guus Hiddink khi còn dẫn dắt ĐT Hàn Quốc với chiến tích đưa Các chiến binh Taeguk cán đích ở vị trí thứ tư World Cup 2002. Ông Park sau đó dẫn dắt các đội Gyeongnam FC, Jeonnam Dragons và Sangju Sangmu”.

    Ngoài ra, một số trang ảnh của Hàn Quốc cũng đã đưa những bức ảnh mới nhất về sự kiện này. Các tờ báo của Hàn Quốc đều gửi lời chúc tới HLV Park Hang-seo là sẽ giành những thành công cùng với các đội tuyển Việt Nam trong quãng thời gian 2 năm hợp đồng của mình. Sự kiện này sẽ tăng cường thêm mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc.

    Đức Anh | 06:52 12/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...