MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-1 PSG: Cách biệt mong manh (H2)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Báo Hàn Quốc: "Thế hệ vàng" tuyển Việt Nam sẽ tạo kỳ tích

    18:24 Thứ năm 29/11/2018 | 1

    Truyền thông xứ kim chi dành sự cổ vũ cũng như niềm tin vào sức trẻ - thế hệ vàng bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, sẽ tạo kỳ tích ở AFF Cup 2018.

    Tham dự AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam có lực lượng trẻ thứ 3 tại giải. Và theo báo chí Hàn Quốc, chính khát khao, nhiệt huyết của những người trẻ tạo nên sức mạnh cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

     - Bóng Đá

     Báo Hàn Quốc cổ vũ và tin tuyển Việt Nam do thầy Park dẫn dắt sẽ tạo kỳ tích ở AFF Cup 2018.

    Các trang báo của quê hương thầy Park đều nhấn mạnh, tuyển Việt Nam là đội duy nhất tại AFF Cup 2018, không để thủng lưới sau 4 trận vòng bảng.

    Tờ Tin tức YTN đầy hứng khởi: "Việt Nam là đội duy nhất trong 10 quốc gia dự giải không để thủng lưới tại vòng bảng AFF Cup 2018. Trong khi các cuộc tấn công trở nên sắc nét hơn, thì tuyến phòng ngự càng chứng tỏ sự chắc chắn. SVĐ thì lung linh với những đợt sóng đỏ (ở trận thắng Campuchia 3-0).

    Tuyển Việt Nam tiếp tục hành trình chinh phục cúp vàng AFF Cup sau 10 năm, với 2 trận bán kết với Philippines cũng như hướng tới cuộc quyết đấu chung kết.

    Người Philippines đang có sự dẫn dắt của HLV tiếng tăm, Eriksson, từng nắm tuyển Anh dự World Cup. Nhưng bóng đá Việt Nam có sức mạnh của những người trẻ, với 15/23 cầu thủ dự giải thuộc lứa U23. Tiềm năng ấy là vô hạn. Lứa cầu thủ ấy đã giành á quân U23 châu Á, hạng 4 Asiad 2018. Thế hệ vàng này đang tiến tới tạo ra kì tích thứ 3 trong năm nay."

    Sports World cũng đồng quan điểm: "Hơn một nửa đội hình trong số 23 cầu thủ dự AFF Suzuki Cup là thuộc U23 Việt Nam. Nhiệt huyết của lứa trẻ này đã tạo tiếng vang cho bóng đá Việt Nam tăng lên đáng kể thời gian qua. Điều này giúp tâm lý các cầu thủ cực kỳ tự tin."

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo không quan tâm đến danh tiếng của đồng nghiệp là đối thủ - HLV Eriksson mà chỉ tập trung vào một tuyển Việt Nam chơi bóng để giành chiến thắng.

    Tờ này còn thêm rằng, ngoài mục tiêu chinh phục "World Cup Đông Nam Á" thì đội hình tuyển Việt Nam còn là sự chuẩn bị tốt cho giải Asian Cup diễn ra vào đầu 2019.

    Thể thao hàng ngày phản ánh, nhờ mối duyên của thầy Park với bóng đá Việt Nam đưa quan hệ 2 nước Việt - Hàn ngày một mật thiết, trao đổi qua lại thật sôi động. Bởi lẽ này, "người Hàn Quốc rất mong HLV Park Hang-seo cùng tuyển Việt Nam tạo ra phéo thuật, gặt hái thành công AFF Cup 2018, để người Việt Nam tận hưởng khoảnh khắc không thể quên".

    Joongang thì nhắc đến cuộc chiến trên "ghế nóng" ở bán kết AFF Cup 2018, Việt Nam vs Philippines giữa HLV Park Hang-seo và nhà cầm quân tên tuổi Eriksson, hẳn nhiên chiến lược gia người Thụy Điển lấn lướt hơn.

    Tuy nhiên, tờ này trích lời trợ lý Lee Dong Joon rằng, "Thầy Park không quan tâm đến danh tiếng của ông Eriksson, mà chỉ một niềm tin vào các tuyển thủ Việt Nam chơi bóng cùng nhau cho mục tiêu chiến thắng."

    Mai Nguyễn | 17:22 29/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...