MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Báo Hàn Quốc: "Phù thủy" Park Hang-seo hết phép, U23 Việt Nam lâm nguy?

    10:38 Thứ ba 14/01/2020 | 4

    BongDa.com.vn Các trang báo Hàn Quốc đã bày tỏ lo lắng về khả năng giành vé lọt vào vòng Tứ kết của U23 Việt Nam.

    U23 Việt Nam đang đứng trước nhiều khó khăn trên con đường đoạt tấm vé lọt vào Tứ kết VCK U23 châu Á 2020. Hiện tại, sau 2 lượt trận, Rồng vàng chỉ mới có được 2 điểm và chưa ghi được bàn thắng nào. Chính vì thế, Quang Hải và các đồng đội cần thắng Triều Tiên sau đó trông chờ vào kết quả giữa UAE và Jordan để biết được số phận của mình.

    Chứng kiến tình cảnh khó khăn của đoàn quân HLV Park Hang-seo, các trang báo Hàn Quốc bày tỏ sự lo lắng. Đầu tiên, trang Naver nhận định: "Thất đáng lo lắng khi U23 Việt Nam hiện tại vẫn chưa ghi được bàn thắng nào ở VCK U23 châu Á 2020. Như thường lệ U23 Việt Nam vẫn thi triển lối chơi phòng thủ chặt chẽ và chờ đợi bàn thắng từ những pha phản công nhanh sắc bén.

    Báo Hàn Quốc:

     Trang Naver cho rằng "phép thuật" của thầy Park không ứng nghiệm trong trận đấu vừa qua của U23 Việt Nam.

    Nhưng trong 2 trận đấu vừa qua trước UAE và Jordan, các tình huống như vậy không nhiều. Hà Đức Chinh hay Nguyễn Quang Hải đều đã thi đấu rất nỗ lực nhưng không thể khai hoả, cải thiện tình hình cho hàng công U23 Việt Nam. Ngay cả điểm mạnh là những tình huống cố định cũng không mang đến điều kỳ tích. Ngoài ra, phải nói thêm rằng "phép màu của Park Hang-seo" cũng hoàn toàn biến mất và không một lần nào xuất hiện."

    Trong trận đấu với Jordan đêm qua, thầy Park đã đưa ra những sự thay đổi chiến thuật rất tinh tế và hợp lý. Cuối hiệp 1, nhận thấy Thanh Thịnh có dấu hiệu đuối sức và bị khai thác thường xuyên, ông quyết định rút hậu vệ của SHB Đà Nẵng ra và thay vào Đình Trọng.

    Sang hiệp 2, khi hàng tấn công có phần bế tắc, ông đưa Đức Chinh và Thái Quý vào sân. Tiếc là U23 Việt Nam đã không thể ghi được bàn thắng nào. Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà không bàn thắng.

    Báo Hàn Quốc:

     U23 Việt Nam không còn quyền tự quyết tấm vé dự vòng Tứ kết.

    Trang Chosun cũng tỏ ra quan ngại với khả năng đi tiếp của U23 Việt Nam: "Với tư cách là Á quân giải đấu nhưng U23 Việt Nam vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua giành vé lọt vào vòng knock-out. Sau trận hoà 0-0 trước Jordan, đoàn quân của HLV Park Hang-seo chỉ mới có 2 điểm trong khi UAE và Jordan đã có 4 điểm. Điều đó đồng nghĩa Rồng vàng không còn quyền tự quyết và phải làm nhiều việc ở lượt trận cuối cùng.

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Park cho hay: "Chúng tôi đã có thế trận tấn công tốt, chúng tôi nắm giữ thế trận và có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng đã không gặp may mắn. Khả năng dứt điểm cần được cải thiện trong trận đấu tiếp theo.""

    Đăng Huy | 10:08 14/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...