MỚI NHẤT :
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Báo Hàn Quốc: Ma thuật của thầy Park giúp Việt Nam vô địch AFF Cup sau 10 năm

    01:21 Chủ nhật 16/12/2018

    BongDa.com.vn Các tờ báo Hàn Quốc như Yonhap News, Insight,... đều có những bài viết ca ngợi đội tuyển Việt Nam sau khi thầy trò HLV Park Hang-seo chính thức vô địch AFF Cup 2018.

    Trên trang chủ Yonhap News, tờ báo hàng đầu Hàn Quốc này giật dòng tít: "Ma thuật của thầy Park giúp Việt Nam vô địch AFF Cup sau 10 năm".

    Trong bài tường thuật sau trận, Yonhap nhấn mạnh vào lối chơi phòng ngự phản công theo sơ đồ 3-4-3 đầy linh hoạt của HLV Park Hang-seo đã giúp đội tuyển Việt Nam có một thế trận tốt và giành chiến thắng thuyết phục 1-0 trước các vị khách Malaysia.

     - Bóng Đá

     Yonhap News đưa tin Việt Nam vô địch AFF Cup.

    "Việt Nam lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công chủ động bằng sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Nhờ đó, đội chủ nhà sớm có được bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 6. Nguyễn Quang Hải có pha gây rối bên trái vòng cấm trước khi thực hiện đường chuyền thuận lợi cho tiền đạo Nguyễn Anh Đức tung pha voley đẳng cấp mở tỷ số."

    Cũng theo Yonhap, Malaysia đã vùng lên mạnh mẽ nhưng sự tập trung và chiến thuật hợp lý đã giúp thầy trò Park Hang-seo bảo toàn mành lưới. Tờ báo này cũng không tiếc lời khen cho màn trình diễn của Đặng Văn Lâm.

    Báo Hàn Quốc: Ma thuật của thầy Park giúp Việt Nam vô địch AFF Cup sau 10 năm - Bóng Đá

     Hành trình HLV Park Hang-seo đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Ảnh: Yonhap News.

    Trong khi đó tờ Insight cũng đưa bài viết Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 ra trang chủ cùng dòng tiêu đề: "Phép thuật của ông Park giúp Việt Nam đánh bại Malaysia 1-0 bằng bàn thắng trong hiệp một".

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo nâng cup cùng ĐT Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Cả hai tờ báo Hàn Quốc đều nhắc lại hành trình của HLV Park Hang-seo tại Việt Nam từ VCK U23 châu Á 2018 hồi đầu năm đến ASIAD 2018 và giờ đây là AFF Cup 2018. Nhìn chung các bài viết hầu hết đều đánh giá cao sự phát triển của bóng đá Việt Nam cũng như tài năng của HLV Park Hang-seo. Ngoài ra, truyền thông Hàn Quốc cũng bày tỏ sự tự hào khi một người Hàn Quốc đóng góp nhiều vào thành công của bóng đá Việt Nam và cho rằng đó là cầu nối cho tình hữu nghĩ giữa hai quốc gia.

    Nam Thành | 01:00 16/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...