MỚI NHẤT :
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Báo Hàn Quốc: "Không ai muốn Công Phượng sẽ thành Xuân Trường 2.0 tại Incheon"

    14:20 Thứ tư 13/02/2019

    BongDa.com.vn Thương vụ Công Phượng sang Incheon United chuẩn bị đi đến những thủ tục sau cùng, tờ Sports Seoul đã có những nhận định rất thẳng thắn.

    Sau màn trình diễn ấn tượng tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, Nguyễn Công Phượng đã lọt vào tầm ngắm của những CLB nước ngoài. Và Incheon United chính là đội bóng đã xúc tiến rất nhanh thương vụ chuyển nhượng và đi đến những thủ tục sau cùng. 

    Báo Hàn Quốc:

     Nguyễn Công Phượng sẽ chuyển đến thi đấu cho Incheon United trong mùa giải tới.

    Theo thông tin vừa nhận được, chân sút gốc Nghệ An sẽ mang số áo 23 tại Incheon và trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 2 gia nhập đội bóng. Trước Công Phượng, tiền vệ Lương Xuân Trường đã gia nhập đội bóng này từ cuối năm 2015. Ở sân Incheon Football, Xuân Trường chỉ được ra sân 4 lần.

    Trước tiền lệ đó, tờ Sports Seoul nhận định: "Công Phượng có màn trình diễn ấn tượng với 2 bàn thắng ở Asian Cup 2019 (vào lưới Iraq và Jordan). Anh có thể hình khiêm tốn, chỉ cao 1m68 nhưng nhanh nhẹn, kỹ thuật và biết cách khiến các cầu thủ cao to phải vất vả đeo bám. Thể lực được coi là điểm yếu nhưng Công Phượng chơi tốt trước các đội tuyển mạnh như Iran và Nhật Bản. 

    Công Phượng sẽ đến Incheon United trong vài ngày tới. Anh đến để tiếp thị và làm nhiệm vụ quảng bá nhưng vẫn có những kỳ vọng lớn hơn nhiều về chuyên môn chơi bóng. Không ai mong muốn một Xuân Trường thứ 2 tại Incheon United."

    Đăng Huy | 13:55 13/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...