MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Báo Hàn Quốc: Chúng ta nên tránh gặp ĐT Việt Nam để sáng cửa đi tiếp

    11:35 Thứ tư 17/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trang StarNew.kr nhận định việc tránh không chung bảng với ĐT Việt Nam sẽ giúp cho ĐT Hàn Quốc sáng cửa đi tiếp tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

    Vào lúc 16h00 chiều nay (17/07, theo giờ Việt Nam), buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra tại Malaysia. Sự kiện này đang thu hút sự quan tâm của NHM lẫn truyền thông của 40 quốc gia tham dự.

    Báo Hàn Quốc: Chúng ta nên tránh gặp ĐT Việt Nam để sáng cửa đi tiếp

     Trang StarNew.kr mong ĐT Hàn Quốc không chung bảng với ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

    Trong đó, có thể kể đến trang StarNew.kr của Hàn Quốc và họ cũng đã vạch ra một con đường đển đội tuyển con cưng tiến bước qua vòng loại này. Cụ thể, trang tin có đoạn viết: "ĐT Hàn Quốc được xếp ở nhóm hạt giống số 1 vì thế chúng ta không phải lo lắng đụng độ những "lão đại" khác của bóng đá châu lục như Iran, Nhật Bản hay Australia.

    Hiện tại chúng ta vẫn là một cường quốc của châu lục và có thành tích tốt nhất ở một kỳ World Cup, tuy nhiên, việc tránh gặp những đội tuyển đang mạnh dần lên cũng là điều đáng mong muốn. Ở nhóm 2, rõ ràng Uzbekistan và Việt Nam là 2 đối trọng mà ĐT Hàn Quốc không nên chung bảng. Nhất là ĐT Việt Nam - đội tuyển đang gặt hái nhiều thành công dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

    Còn ở nhóm 3, Bahrain và Triều Tiên cũng là 2 cái tên đáng gờm mà chúng ta nên tránh. Còn các đối thủ ở nhóm 4 và 5 thì không có gì quá đáng ngại với các chiến binh Taegeuk."

    Đăng Huy | 11:33 17/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...