MỚI NHẤT :
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Báo Hàn Quốc ấn tượng với hành trình của tuyển Việt Nam ở Asian Cup

    23:57 Thứ năm 24/01/2019 | 3

    Dù để thua Nhật Bản và chia tay Asian Cup 2019 sau vòng tứ kết, tuyển Việt Nam vẫn nhận được những lời đánh giá tích cực từ người hâm mộ và truyền thông Hàn Quốc.

    Trang Inews24 của xứ sở kim chi bắt đầu bài bình luận với tiêu đề: "Dừng bước ở top 8 Asian Cup 2019, trong chuyến hành trình vĩ đại của thầy trò HLV Park Hang-seo."

    Phóng viên Lee Sung-pil viết: "Chuyến phiêu lưu trong mơ của đội tuyển Việt Nam đã kết thúc ở vòng tứ kết khi để thua 0-1 trước Nhật Bản trên sân vận động Al-Maktoum. Tuy nhiên, chặng đường của HLV Park Hang-seo thật ấn tượng."

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ Việt Nam nỗ lực hết mình trước Nhật Bản.

    Trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam có lần đầu tiên lọt vào tứ kết tại Asian Cup 2007 ở giải đấu mà tuyển Việt Nam cùng Thái Lan, Indonesia, Malaysia đồng tổ chức. Tuy nhiên, lúc đó thành tích vào tứ kết đồng nghĩa với việc vượt qua vòng bảng.

    "Nhưng lần này thì khác. Họ cùng bảng đấu rất khó khăn với Iran, Iraq và Yemen, lọt vào vòng 1/8 nhờ vị trí top 4 đội xếp thứ 3 mạnh nhất. Ở trận đấu knock-out đầu tiên, tuyển Việt Nam bị Jordan dẫn trước 0-1, nhưng nhờ bàn gỡ hòa và chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu, họ giành quyền vào tứ kết. Khi Thái Lan bị loại ở vòng 16 đội, tuyển Việt Nam đã trở thành một biểu tượng của bóng đá Đông Nam Á," tác giả nhận xét.

     - Bóng Đá

     Tờ báo Hàn Quốc tường thuật trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản.

    Trong khi đó, trang Stoo lại nhấn mạnh tới hai tình huống trọng tài sử dụng công nghệ VAR trong trận đấu này: "CĐV vừa cười vừa khóc trong trận đấu Việt Nam - Nhật Bản."

    Trang này viết: "Chính VAR đã quyết định trận đấu. Tại Asian Cup 2019, VAR được áp dụng từ vòng tứ kết. Cả hai đội đã trải qua cả những khoảnh khắc khóc cười trong 2 lần dùng đến VAR."

    "Đầu tiên, đội được hưởng lợi thế là Việt Nam. Tình huống đánh đầu ghi bàn của Yoshida ở phút 24 đương nhiên đã bị hủy bỏ khi anh để bóng chạm tay. Việt Nam từ đó thoát khỏi cuộc khủng hoảng phải nhận bàn thua sớm," người viết tường thuật.

    Tuy nhiên, đến lần thứ 2, VAR đã giúp Nhật Bản: "Ở phút 13 của hiệp 2, Ritsu Doan ngã trong khu vực cấm địa của Việt Nam. Trọng tài đã để trận đấu tiếp tục, nhưng sau đó lại công bố phạt đền cho Nhật Bản thông qua VAR. Ritsu Doan trực tiếp thực hiện cú sút phạt này và trở thành bàn thắng. Số phận của cả hai đội đã được xác định bởi VAR."

    Sau trận đấu, trang Sports Hankook dành những lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ áo đỏ: "Việt Nam đã không thể tiến vào bán kết sau thất bại trước Nhật Bản, nhưng họ đã chiến đấu tốt ngay cả khi đối mặt với một đội bóng về khách quan có sức mạnh lớn hơn."

    "Trên thực tế, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu quyết liệt với đối thủ trong suốt nửa đầu hiệp 1. Mặc dù không có nhiều thời gian cầm bóng, họ lại tỏ ra rất nhanh trong những tình huống phản công," cây bút Kim Myung-seok viết.

    Tờ SportTV khẳng định: "HLV Park Hang-seo và các cầu thủ Việt Nam đã không bỏ cuộc cho đến những giây cuối cùng. Đây là một trận đấu khó khăn khi họ phải đối đầu với Nhật Bản, những người được coi là ứng cử viên cho chức vô địch."

    "Các cầu thủ áo đỏ thực sự đã chạy đến những khoảnh khắc cuối cùng khi được thi đấu trên sân. Đã có những tình huống đôi chân quỵ ngã, nhưng họ đã đứng dậy và tiếp tục chạy. Không hề dễ dàng, nhưng họ đã không từ bỏ," tác giả viết.

    * Ảnh: Thuận Thắng

    Bích Hiền | 23:24 24/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...