MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • Báo Hàn: Incheon thua nhưng Công Phượng đã thể hiện được giá trị

    20:04 Thứ hai 01/04/2019 | 2

    Trang SpoTV News có những bình luận chuyên sâu về màn trình diễn của tiền đạo Công Phượng trong 20 phút thi đấu cho Incheon khi đối đầu Suwon tại vòng 4 K.League 2019.

    Phóng viên Hanjun của SpoTV News có dịp đến sân theo dõi trận đấu giữa Suwon Bluewings và Incheon United trong khuôn khổ K.League 2019 vào cuối tuần qua. Anh kể lại: "Khi đến phòng thay đồ để phỏng vấn HLV Jorn Andersen, tôi đã thấy các cầu thủ Incheon tiến ra sân."

    "Ở đó, tôi nhìn thấy Nguyễn Công Phượng, tiền đạo 24 tuổi của đội tuyển Việt Nam. Khi đi qua các phóng viên Hàn Quốc, dễ dàng nhận ra cậu ấy có thể hình nhỏ bé. Tuy nhiên, không có sự căng thẳng nào xuất hiện trên nét mặt của Phượng," phóng viên Hanjun miêu tả.

     - Bóng Đá

     Công Phượng được thi đấu 20 phút cuối trận gặp Suwon.

    Ngày hôm đó, tân binh số 23 được tung ra sân ở phút 70 khi tỷ số đang là 1-2 nghiêng về đội chủ nhà Suwon. Theo SpoTV News, từ đầu mùa giải đến nay, HLV Andersen vẫn chưa trao nhiều cơ hội ra sân cho Công Phượng.

    Tờ báo Hàn Quốc nhận định: "Lần này cũng vậy, Phượng chỉ được vào chơi trong 20 phút cuối trận, nhưng anh chính là sự thay đổi người đầu tiên bên phía Incheon. Ban lãnh đạo Incheon từng khẳng định rằng việc chiêu mộ Công Phượng không phải để marketing mà bởi cậu ấy có năng lực. Tuyên bố ấy rõ ràng không hề cường điệu."

    Sự xuất hiện của Công Phượng trên sân mang đến hiệu quả ngay tức thì: "Những bế tắc trong khâu tấn công của Incheon đã được Công Phượng giải quyết khi vào sân. Cậu ấy chỉ xuất hiện 20 phút cuối trận nhưng đã hóa giải được sự bất lực của Incheon trong suốt 70 phút trước đó."

    "Việc tiền đạo Stefan Mugosa sa sút phong độ khi vừa phải tham dự vòng loại Euro 2020 cùng đội tuyển Montenegro trong tuần vừa qua đã tạo điều kiện cho Công Phượng có nhiều đất để thi đấu hơn. Dù không ghi được bàn, Phượng vẫn cho thấy màn trình diễn ấn tượng," tác giả viết.

    SpoTV News lấy dẫn chứng là tình huống Công Phượng cướp bóng thành công ở khu vực giữa sân và chuyền thoáng cho tiền đạo Stegan Mugosa băng xuống. Tuy nhiên, cú căng ngang của ngoại binh người Montenegro chỉ giúp đội khách có tình huống đá phạt góc.

    Phút 75, Công Phượng cố gắng thực hiện cú dứt điểm ở cự ly trung bình nhưng chệch hướng do bóng đi trúng một hậu vệ Suwon. Ngay sau đó, tiền đạo gốc Đô Lương và người đồng đội Kim Jin-ya tiếp tục có những pha ban bật một chạm tinh tế bên phía cánh trái để mở ra cơ hội ghi bàn nguy hiểm.

    SpoTV News miêu tả: "Nhận đường chuyền từ Công Phượng, Kim Jin-ya có cơ hội lớn đối mặt với thủ môn Suwon nhưng không thành công. Trong một thời gian ngắn, Công Phượng đã có tác động rất lớn trên hàng công của Incheon. Ở một góc khán đài, nhiều CĐV hét lớn tên Công Phượng."

    "Thể hình của cậu ấy thấp nhỏ nhưng Phượng lại có kỹ năng cầm bóng tốt, xử lý linh hoạt và kết nối với các đồng đội, tràn đầy tự tin khi dẫn bóng. Công Phượng là mẫu cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt tại K.League. Tất cả tình huống diễn ra trên sân khẳng định rằng hiệu ứng hâm mộ bóng đá Việt Nam không hề cường điệu tí nào," Hanjun bình luận.

     - Bóng Đá

     HLV Andersen dành lời khen cho Công Phượng sau trận đấu.

    Từ đó, SpoTV News khẳng định Incheon phải nhận thất bại nhưng Công Phượng đã chứng minh được giá trị của mình. 

    Sau trận đấu, HLV Andersen chia sẻ: "Công Phượng vào sân trong một tình huống đầy khó khăn nhưng đã cố gắng hết sức và cho thấy một màn trình diễn tốt."

    "Đến nay, Công Phượng đã cho thấy vai trò của mình trong những tình huống tấn công. Trong trận đấu với Suwon, cậu ấy chính là cầu thủ đáng sợ nhất ở Incheon," SpoTV News kết luận.

     - Bóng Đá

     Incheon nhận trận thua thứ 2 liên tiếp tại K.League 2019.

    * Ảnh: K.League

    Nhật Minh | 19:05 01/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...